Võ Hạ Trâm: Tôi chọn đi chậm mà chắc - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Võ Hạ Trâm: Tôi chọn đi chậm mà chắc

Hẹn gặp nhau trong một buổi trưa, tôi nghĩ Hạ Trâm rất hợp với chiếc váy xếp mà cô đang diện trên người, uyển chuyển, nhẹ nhàng và đầy nữ tính. Thêm một chút ửng hồng do tiết trời nắng nóng, cô ca sĩ như đang khoác lên mình vẻ ngoài sôi nổi như bầu trời mùa hè đầy phóng khoáng ngoài kia.

Tôi vẫn còn nhớ một hình ảnh Võ Hạ Trâm nhí nhảnh, yêu đời khi vào vai cô gái thanh lịch trong ca khúc I could have danced all night tại một gameshow năm 2014. Với giọng hát đầy nội lực và khả năng trình diễn xuất sắc, giọng ca Lỡ yêu đã gián tiếp khẳng định niềm đam mê với dòng nhạc bán cổ điển khá kén người nghe.

Trước tiên, Hạ Trâm có thể chia sẻ cho độc giả về những bước đi nghệ thuật của mình trong năm vừa qua cũng như dự định trong tương lai?

Là một ca sĩ, MC, định hướng sự nghiệp của tôi từ khi vừa bắt đầu là theo dòng nhạc đỏ. Có thể nói, năm qua là một năm tôi rất “chiều lòng” khán giả với nhiều dự án dành cho những người hâm mộ đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt 10 năm vừa qua. Và chắc chắn trong năm nay sẽ là những dự án thuộc về đam mê, sở thích và trường phái của mình. Cụ thể hơn, đó sẽ là những single, CD bán cổ điển thiên về cái mộng và cái tình dễ tiếp cận với những người yêu và hiểu biết nhất định dành cho dòng nhạc này. Có e ngại không khi phát triển dòng nhạc kén người nghe này ư? Bán cổ điển hay nhạc kịch là một dòng nhạc không phải ai cũng có thể hát, đòi hỏi người nghệ sĩ phải được đào tạo bài bản và có nền tảng về kiến thức, chuyên môn, học thuật. Tôi nghĩ đây là những yếu tố cấu thành khiến cho dòng nhạc này trở nên nổi bật.  Có một điều mà bản thân tôi luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc, mỗi lần có ai nhắc tới Võ Hạ Trâm thì mọi người đều nói: “Cô ca sĩ này hát hay lắm”. Là thực lực chứ không phải scandal. Đối với tôi, không có gì khác ngoài việc phấn đấu để có được chỗ đứng trong lòng khán giả cũng như uy tín trong giới chuyên môn.

Để làm được điều này, đòi hỏi mỗi người nghệ sĩ phải xây dựng được hình ảnh riêng giữa muôn vàn những nghệ sĩ tài năng khác. Showbiz vì thế luôn đầy rẫy những vấn đề cạnh tranh khốc liệt. Theo Hạ Trâm, cạnh tranh trong showbiz sẽ được định nghĩa như thế nào và bản thân Trâm đã áp dụng phương pháp cạnh tranh nào?

Tôi nghĩ rằng môi trường cạnh tranh ở bất kỳ ngành nghề nào, không riêng gì showbiz cũng sẽ được chia thành hai loại: cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh. Cạnh tranh không lành mạnh trong showbiz thì có muôn hình vạn trạng, như là các scandal hay chèn ép, chơi xấu lẫn nhau. Cạnh tranh lành mạnh là việc chứng minh thực lực bằng các sản phẩm âm nhạc, mức độ ảnh hưởng về chuyên môn. Việc sử dụng kiểu cạnh tranh lành mạnh hay không phụ thuộc vào việc người nghệ sĩ đó đặt mục tiêu và phương châm cho con đường mình đi như thế nào. Đối với những nghệ sĩ luôn sống vì nghệ thuật, tôi nghĩ cạnh tranh lành mạnh là cách mà họ sẽ chọn, thông qua việc đạt được những mục tiêu riêng. Về bản thân mình, tôi chỉ áp dụng một phương pháp cạnh tranh duy nhất đó là luôn thúc đẩy bản thân mình phấn đấu, rèn luyện và học hỏi để mở mang đầu óc. Từ đó tạo cho mình một nền tảng vững chắc để bản thân có thể trụ lại lâu dài với nghề. Hơn nữa, tôi cho rằng cạnh tranh không hẳn là đối đầu, mà là bổ trợ và học hỏi lẫn nhau. Khả năng của ai nhiều hơn, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội.

Cho dù vậy, chắc hẳn không thể tránh được việc bạn đã từng gặp những trở ngại và rủi ro trong công việc. Vậy Hạ Trâm đã làm gì để có thể vượt qua những khó khăn ấy?

Tôi nghĩ đó cũng là một dạng thức của bản lĩnh, cần phải trải qua rất nhiều lần vấp ngã và đối đầu. Mỗi lần gặp một chuyện gì đó, tôi đều nghĩ rằng chỉ có chính mình mới có thể giúp bản thân vượt qua mọi chuyện. Có nhiều lúc tôi hay đứng trước gương và nói chuyện một mình, giống như là một cách tự khích lệ bản thân mình. Ngoài ra, việc luôn tìm hiểu và áp dụng đạo Phật vào cuộc sống cũng giúp tôi hướng đến những suy nghĩ tích cực. Bất kỳ chuyện gì xảy ra trong đời đều có lý do riêng. Nếu chúng ta cứ mãi buồn bã, thất vọng, hoảng sợ và trốn tránh thì bản thân sẽ không bao giờ vượt qua được. Thay vào đó, hãy tập chấp nhận những gì đã, đang xảy ra. Và ngày hôm sau bản thân chúng ta sẽ càng mạnh mẽ thêm. Đó chính là cách để giữ cho mình những suy nghĩ tích cực.  

Phương châm sống của Hạ Trâm là gì?

Châm ngôn sống của tôi là “Sống biết đủ và bình yên. Khi chúng ta biết đủ, tự khắc sẽ cảm thấy bình yên”. Thay vì bỏ thời gian để theo đuổi và nuối tiếc mãi những điều không làm được, hãy cho mình được tĩnh tâm, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc tự nhiên hơn. Không phải lúc nào cũng đấu tranh, gai góc để giành công bằng. Nếu những lý lẽ không thể giúp giải quyết tranh luận, thì cách tốt nhất là hạn chế tiếp xúc với những người có quan điểm sống khác mình.

Có vẻ như phương châm này đang mâu thuẫn với con đường mà mình đang theo, khi chắc chắn không thể tránh được những mâu thuẫn?

Về điều này thì tôi hoàn toàn đồng tình với bạn. Tôi cảm thấy việc mình sống trong môi trường showbiz có điều gì đó “sai sai” (cười). Từ việc không quen với đám đông, ăn mặc cầu kỳ đến việc không muốn cạnh tranh. Tôi thấy bản thân mình hoàn toàn khác biệt so với môi trường xung quanh, nhưng đồng thời không hiểu vì sao mình có thể gắn bó với nghề này lâu đến vậy. Khi đã chiêm nghiệm lại, tôi cho rằng đó là vì bản thân chỉ sống và cống hiến cho nghệ thuật mà không mong muốn phải nổi tiếng hơn hay có vị thế cao trong showbiz. Mỗi năm tôi đều cố gắng làm việc, và leo lên được một bậc thang của riêng mình. Đó chính là những bước đi vững chắc nhất. Đồng thời, tôi cảm thấy con đường “chậm mà chắc” khiến bản thân vui hơn vì vẫn còn dành rất nhiều tình cảm và nhiệt huyết cho nghề. Nhiều người đã từng hỏi tôi, tại sao Hạ Trâm đã từng hoạt động hơn chục năm trong nghề mà không được nhiều người biết đến? Đơn giản bởi vì Trâm không chọn đây là mục đích duy nhất của mình. Đứng trên đỉnh cao thì sẽ được nhiều người yêu mến, nhưng cũng đồng nghĩa với rất nhiều áp lực. Đối với tôi, có cơ hội được thăng hoa trên sân khấu đã là một điều quá hạnh phúc. Bên cạnh đó, nghệ thuật nói chung và dòng nhạc mà tôi đang theo đuổi đã ưu ái mang đến cho tôi cơ hội gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu trong âm nhạc, và trân quý những tình cảm mà họ dành cho mình. Bên cạnh con đường ca hát thì tôi còn giảng dạy, và tôi nghĩ đó là con đường đi lâu dài nhất. Cho dù sau này không còn có thể ca hát, không còn có người yêu mến vẫn còn có những học trò ở bên, để có thể thỏa mãn đam mê của bản thân và cả những người khác. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, hãy sống sao cho thật ý nghĩa, thật đẹp và hạnh phúc. Thành công sẽ dành cho những người dám đương đầu và thử thách, khi đã hiểu được khả năng và định hình đam mê.

Quick questions:

Dùng 3 từ để miêu tả bản thân?

Hoạt bát – Cô đơn – Sâu sắc

Cung hoàng đạo?

Cự Giải

Thích nhất điều gì ở bản thân:

Sự thẳng thắn và đơn giản

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí Nữ Doanh Nhân

Có thể bạn quan tâm:

Phỏng vấn Midu: Kinh doanh mang đến cho tôi cảm giác an toàn!

Ảo thuật gia Petey Majik Nguyễn: Sống trọn với đam mê

Comment