Phụ nữ thế hệ X,Y: Biến số vàng của làng công nghệ - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Phụ nữ thế hệ X,Y: Biến số vàng của làng công nghệ

Công nghệ luôn được gắn mác là lãnh địa của riêng đấng mày râu, mà đặc biệt là đàn ông da trắng. Quan niệm này tuy phiến diện nhưng thực ra lại rất có cơ sở. Nếu được hỏi: “Ai là lãnh đạo tài hoa nhất trong thế giới số?”, bất kỳ một tín đồ công nghệ nào cũng có thể kể vanh vách những cái tên như Bill Gate, Steve Jobs, Larry Page, Zack Ma hay Mark Zuckerberg…. Không có đến một nửa trong số đó là đàn ông da màu. Và càng chắc chắn rằng đại diện từ phái đẹp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tuy nhiên, liệu định kiến ấy có phản ánh đúng sự thật? Liệu rằng mảnh đất công nghệ có quá gập ghềnh cho những gót chân hoa hồng? Phu nu the he X,Y - Bien so vang cua lang cong nghe - header_resize

Khi kim cương không còn là bạn thân của phái đẹp

Hơn nửa thế kỷ trước, cô đào Marilyn Monroe với môi son đỏ thắm, phục sức cầu kỳ và bản nhạc “Diamonds are a girl’s best friend” đã tạo nên một chuẩn mực mới về nhan sắc. Kim cương, từ món trang sức xa xỉ, bỗng nhiên trở thành thước đo hạnh phúc, trí tuệ và đẳng cấp. Ngày nay, mặc dù Monroe và câu chuyện đời nàng vẫn sở hữu tầm ảnh hưởng đáng kể, quan niệm về sắc đẹp phụ nữ dường như đã thay đổi ít nhiều.  Phu nu the he X,Y - Bien so vang cua lang cong nghe -1_resize

Theo nghiên cứu của kênh truyền hình Oxygen Networks tại Hoa kỳ, hơn 70% phụ nữ chọn TV Plasma thay vì dây chuyền nạm kim cương. 86% trong số đó lại thích camera kỹ thuật số hơn là giày hàng hiệu. Một thống kê khác của Parks Associates cho thấy chị em mua hàng công nghệ nhiều hơn cả phái mạnh, chủ yếu là laptop, smartphone và máy tính bảng. Đa phần người được hỏi đều thoải mái tuyệt đối với đồ dùng kỹ thuật cao và có thể tự mình xử lý nhiều vấn đề máy tính.

Số liệu trên đã phần nào phá vỡ lối suy nghĩ cũ kỹ, rằng phụ nữ hẳn là “liễu yếu đào tơ”, là “gà mờ công nghệ”. Tuy vậy, đây không phải chuyện không lường trước được. Ừ thì phụ nữ hiện đại, họ vẫn điệu đà, vẫn trau chuốt đấy thôi. Và họ vẫn yêu một ai đó đắm say, như biết bao nhiêu phụ nữ thời xa xưa vẫn vậy. Thế nhưng phụ nữ thế hệ X,Y, họ có nhiều hơn một lựa chọn, để khẳng định cái tôi cá nhân mà không dựa dẫm vào một món trang sức sáo rỗng nào đó. Họ cần một người bạn mới. Một người không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn giúp hoàn thiện kiến thức, nâng tầm bản lĩnh tự tin. Và hiển nhiên, không có gì phù hợp với vai trò ấy hơn là công nghệ.

——————————

Trong thời đại mới, phụ nữ không hề mang danh xưng “phái yếu” đổi lấy tình yêu công nghệ, mà họ đã dùng tinh hoa kỹ thuật mài giũa cho cái “yếu mềm” của mình để làm cho cuộc sống họ tươi đẹp hơn.

——————————

Smartphone gặp giày gót nhọn

Khác với đàn ông, phụ nữ không đến với công nghệ để trầm trồ trước các phát minh khoa học mang tầm vóc vĩ mô. Lý do của họ đôi khi cũng đơn giản lắm.Phu nu the he X,Y - Bien so vang cua lang cong nghe -4_resize

Hoàn thiện vai trò làm mẹ, làm vợ và làm…sếp: Làm phụ nữ thời bình chẳng dễ dàng gì đâu, vừa phải đảm đang nội trợ, vừa phải tháo vát nơi công sở. Phe tóc dài không thể nào không cầu cứu sự giúp đỡ từ công nghệ, nhằm sắp xếp thời gian hiệu quả nhất.

Yêu bản thân đúng cách: Ngày càng có chị em dùng ứng dụng di động cho mục đích làm đẹp. Bên cạnh đó, vẻ đẹp tâm hồn cũng được chú trọng, với hơn 77% nữ giới dùng internet để theo đuổi học vấn.

Duy trì nhịp yêu thương: Nhu cầu giao tiếp và vun đắp mối quan hệ của chị em thường khá cao. Do vậy, họ tận dụng điện thoại và mạng xã hội để kết nối, tương tác hay đơn giản là theo dõi người mình quan tâm.

Cải thiện thu nhập: Theo báo cáo của GSMA và tổ chức Cherie Blair, 41% phái đẹp đang dùng công nghệ để tăng thu nhập và khả năng thăng tiến. 85% trong số đó trở nên độc lập và mạnh mẽ hơn.

Định hình thế giới: Không thể nào phủ nhận sự hiện diện của những “ đoá hồng sắt”, trong bức tranh công nghệ toàn cầu. Rất nhiều phụ nữ, bằng nhiệt huyết và sáng tạo, đang từng ngày từng giờ thay đổi chất lượng lối sống trẻ, tiêu biểu như: Marrissa Mayer (Yahoo), Sheryl Sandberg (Facebook), Ruth Porat (Google)…Phu nu the he X,Y - Bien so vang cua lang cong nghe -3_resize

“Với công nghệ, ai ai trong chúng ta cũng có thể tạo nên tương lai. Chỉ cần đáp ứng được nhu cầu thực tế và thiết kế trải nghiệm người dùng tốt, sáng tạo của bạn có thể chạm đến cộng đồng quốc tế và định hình thế giới.” – bà Sarah Nahm, giám đốc điều hành ứng dụng Lever cho biết.

Trong thời đại mới, phụ nữ không hề mang danh xưng “phái yếu” đổi lấy tình yêu công nghệ. Ngược lại, họ dùng tinh hoa kỹ thuật mài giũa cho cái “yếu mềm” của mình thêm phần sắc sảo và linh hoạt; từ đó, không ngừng đam mê và tự tin cống hiến, tô thêm sắc màu cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

 

Có thể bạn quan tâm: 

Những mẫu “xế hộp” làm ngất ngây phái đẹp

Top 4 laptop lý tưởng cho phái đẹp

Comment