Những thói quen có thể biến bạn thành người xui xẻo - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Những thói quen có thể biến bạn thành người xui xẻo

Có những người được cho là may mắn, cũng có những người bị cho là đen đủi. Nhưng bạn có nghĩ rằng đó là định mệnh?

Về mặt khoa học, các nhà tâm lý học và toán học không cho rằng may mắn hay xui xẻo được định đoạt bởi số phận. Họ đã nghiên cứu một mô hình giữa hành vi của con người và kết quả mà người ta đạt được để chứng minh điều đó. Qua đó, họ đã phát hiện ra những điều mà một người gặp xui xẻo thường hay làm, hay nói đúng hơn là những thói quen khiến người ta trở nên xui xẻo.

Ảnh: Internet

1Bạn hiếm khi thất bại

Điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng bạn có biết rằng, những người có ít lỗi nhất sẽ ngừng phấn đấu để thành công ở một thời điểm nào đó. Một nhiệm vụ được thực hiện quá nhanh chóng và dễ dàng sẽ khiến người ta đánh giá là điều vô nghĩa bởi họ không thể học hỏi thêm được điều gì mới từ đó. Thành công thường xuyên khiến họ cảm thấy dễ dãi với bản thân hơn. Do đó, họ có thể dễ dàng để bỏ cuộc một khi không còn động lực để cố gắng.

2Bạn không có chính kiến riêng

Nếu từ chối hoặc phản đối ý kiến của ai đó có nghĩa là bạn cũng phải chịu trách nhiệm về hậu quả do quyết định của mình. Nhưng luôn tử tế hoặc nỗ lực làm hài lòng tất cả mọi người không phải là cách để thành công. Càng cố gắng truyền đạt ý kiến ​​một cách lịch sự và nhượng bộ, bạn chỉ càng mất đi cơ hội được là mình. Do đó, đừng sợ những chỉ trích gay gắt và đừng bỏ cuộc sau khi nghe những bình luận tiêu cực, hãy sẵn sàng nói lên quan điểm và thẳng thắn thể hiện cá tính của bạn. Khi đó, sự cứng rắn và chắc chắn từ bạn ngược lại sẽ làm người khác phải “xiêu lòng” đấy!

Đừng quá cứng nhắc nhưng hãy có quan điểm của riêng mình (Ảnh: Internet)

3Bạn chỉ nhìn thấy sự bất công của mình

Như một thói quen, những người “đen đủi” có thể than vãn bất tận về những rắc rối của họ. Nếu ai đó kể với họ về chuyện không may mà người ta gặp phải, họ sẽ ngay lập tức cho rằng vấn đề của người đó không có ý nghĩa gì so với những xui xẻo mà họ phải chịu. Họ chỉ muốn nhấn mạnh sự bất công của bản thân và coi thường mọi khó khăn của người khác. Bản thân những người xui xẻo chỉ làm cho sự xui xẻo của họ tồi tệ hơn bằng cách lãng phí thời gian vào việc tự xúc phạm chính mình.

4Bạn thường bỏ bữa sáng 

Các chuyên gia cho rằng những công việc quan trọng cần sự tập trung cao sẽ được thực hiện tốt nhất vào buổi sáng. Chỉ vì bỏ bữa sáng, nhiều người đã phải uể oải suốt cả ngày và không thể tập trung vào công việc, thậm chí mắc nhiều sai sót. Do đó, đừng từ chối ăn sáng. Bữa ăn đầu tiên trong ngày sẽ cung cấp cho bạn năng lượng và cải thiện trí nhớ một cách đáng kể. Bên cạnh đó, hãy uống một ly nước chanh thay vì cà phê, vào 30 phút trước khi bạn ăn sáng để cung cấp một lượng vitamin C cần thiết giúp bạn tập trung suốt ngày dài.

Một lát chanh tươi buổi sáng cũng đủ giúp bạn tươi tỉnh cả ngày (Ảnh: Internet)

5Bạn không coi trọng giá trị của cảm xúc

Nhận thức về cảm xúc kém cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ thất bại, cả trong công việc và cuộc sống cá nhân. Những người không biết cách “đọc” cảm xúc của người khác sẽ tự tước đi cơ hội thỏa hiệp cho mình, bởi không hiểu nhau thì sẽ không có tiếng nói chung. Các nhà khoa học tin rằng trí tuệ cảm xúc có thể được phát triển bằng cách đọc sách, nghiên cứu hội họa và xem những bộ phim hay. Những người sở hữu khả năng thấu cảm người khác thực sự muốn trở thành người giỏi nhất và tin rằng họ xứng đáng được công nhận.

6Bạn không có chí cầu tiến

Mỗi người chúng ta đều có những khả năng thế mạnh mà chúng ta có quyền tự hào về bản thân. Nhưng nếu chỉ tập trung vào một điểm duy nhất đó thì bạn không thể phát triển hơn nữa. Để thành công đòi hỏi một tính cách mạnh mẽ, không ngừng trau dồi kiến ​​thức và nỗ lực hướng tới sự phát triển toàn diện. Và muốn làm được điều đó, bạn cần sở hữu 6 đặc điểm sau: sự tận tâm, sự điều chỉnh kịp thời, sự thừa nhận những mặt tối, tính ham học hỏi, sự mạo hiểm và khả năng cạnh tranh.

Hãy vượt ra khỏi giới hạn để làm được những điều phi thường (Ảnh: Internet)

7Bạn thường giới thiệu tên họ một cách đầy đủ

Nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa độ dài của tên người và mức lương của họ. Một cái tên dễ gọi và ít mang tính “giấy tờ” sẽ khiến bạn trông cởi mở hơn với người khác và khiến họ tin tưởng bạn hơn. Do đó, nếu bạn có cơ hội sử dụng một cái tên ngắn hơn, hãy làm điều đó. Chẳng hạn, một trong những người giàu nhất thế giới được biết đến với tên gọi là Bill Gates, nhưng mấy ai trong chúng ta biết được tên đầy đủ của ông là William Henry Gates III, nếu không nhờ đến Google?

8Bạn không biết tận dụng lợi thế ngoại hình

Những người “kém may mắn” thường ít quan tâm đến việc kiểm soát ngoại hình của bản thân, do đó họ cũng không hiểu nhiều về thế mạnh ngoại hình của mình. Trên thực tế, sự tin tưởng có thể được gửi gắm ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ ngoài của những người mà chúng ta tiếp xúc. Trong khi đó, nếu bạn có được thân hình cân đối lý tưởng, bạn sẽ tạo được niềm tin nơi những người xung quanh rằng bạn hẳn là một người có lối sống lành mạnh và tư duy tích cực.

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” (Ảnh: Istock)

9Bạn ít cởi mở trong giao tiếp

Những người cho rằng mình “đen đủi” thường hay ủ rũ và không tự tin làm bất cứ điều gì, đặc biệt là việc giao tiếp. Họ sẽ hờ hững trong các mối quan hệ, hoặc nếu nói chuyện, họ sẽ có thái độ hơi bất cần hoặc luôn than vãn về bản thân thay vì tập trung thấu hiểu và chia sẻ những điều có thể phát triển mối quan hệ. Họ không tìm thấy sự tốt đẹp, tình yêu thương thực sự đối với những người xung quanh, cho nên ở họ không có sự nhiệt tình, cởi mở cần có trong giao tiếp. Điều này chỉ càng khiến cho công việc lẫn cuộc sống của họ ngày càng bế tắc.

“Suy nghĩ tạo nên hành động. Hành động tạo nên thói quen. Thói quen tạo nên tính cách. Tính cách tạo nên số phận.” Để đạt được thành công cần phải bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất ngay từ hôm nay, chúc bạn may mắn!

Đọc thêm:

21 ngày có đủ để hình thành một thói quen tốt, từ bỏ một thói quen xấu?

Bị sa thải, hóa ra lại là điều may mắn!

Comment