Niềm đam mê - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Niềm đam mê

Bí quyết thành công trong sự nghiệp của bạn là gì? Yếu tố đầu tiên cho câu trả lời này của tất cả những nữ doanh nhân thành đạt là niềm đam mê. Hầu hết đều nói về niềm đam mê như một loại thuốc thần kỳ để người trong cuộc luôn khỏe mạnh đi đến đỉnh cao sự nghiệp.shutterstock_132696545_supersize_resize

Để xem phiên bản báo in, vui lòng bấm vào đây!

Sinh ra rồi lớn lên, không phải ai cũng nhận biết hoặc tìm ngay được cho mình niềm đam mê đích thực, bởi có người đã hơn nửa đời hoặc gần cả cuộc đời vẫn đi tìm lời đáp. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi chỉ cần gõ cụm từ khóa “niềm đam mê là gì”, công cụ tìm kiếm Google nhanh chóng cho ra 2,03 triệu kết quả chỉ trong vòng 0,23 giây! Vậy niềm đam mê thật sự là gì mà lại khiến con người ta lao tâm khổ tứ kiếm tìm để rồi gắn chặt với nó không rời như một thứ thần dược… gây nghiện?

Đam mê thường được đề cập giữa những nhập nhằng của mơ ước, hoài bão, khát vọng, lý tưởng… nhưng nhìn chung tất cả đều thể hiện những cung bậc cảm xúc mong muốn. Và có thể nói, đam mê chính là đỉnh cao của sự mong muốn, một cảm xúc ham muốn thái quá đến mức không gì cưỡng lại được, không gì có thể thay thế. Thế nhưng, niềm đam mê đích thực, mấy ai sở hữu được nó đúng nghĩa, sống cùng nó suốt đời, làm việc chỉ vì nó, kiếm tiền và để lại những giá trị thật cho người khác từ nó? Trong mọi đam mê, không phân biệt cao sang hay thấp hèn, đặc điểm chung dễ nhận thấy nhất là sự kích thích. Hay nói một cách khác dễ hiểu hơn, khi làm bất cứ việc gì bằng đam mê, ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi, chán nản, bất an mà chỉ có niềm tin lạc quan. Được làm việc cùng đam mê (tất nhiên ở đây là đam mê chân chính) cũng là một loại hạnh phúc đối với con người.

Mặc dù kim chỉ nam dẫn đến đam mê ở mỗi người một khác nhưng tựu trung đều xuất phát từ thế mạnh, sở trường được thể hiện rõ ra bên ngoài hoặc còn tiềm ẩn trong nội tại. Khi ta có khả năng làm tốt công việc gì, mọi điều xoay quanh nó sẽ trở nên dễ dàng hơn, vì thế ta càng hứng thú và chinh phục thêm được những nấc cao hơn nữa trên chiếc thang thành công của sự nghiệp đời mình.

Tuổi trẻ là tuổi đam mê. Nếu bạn đã bắt đầu niềm đam mê của mình khi còn rất trẻ thì xin chúc mừng! Bạn quả là một trong số những người may mắn hiếm có nhất quả đất. Vì sao lại nói như thế? Bởi vì, tuổi trẻ là giai đoạn sung sức nhất với một khả năng chịu đựng bền bỉ những khắc nghiệt để có thể theo đuổi đến cùng niềm đam mê. Người trẻ tuổi cũng là những người sở hữu tâm hồn phóng khoáng, chưa hình thành nên thành kiến khuôn khổ như những người từng trải và… già đời. Xét về phương diện trí lực và tư duy, người trẻ tuổi đang trên đà phát triển và hoàn thiện não bộ, chính vì thế, họ có nhiều suy nghĩ sáng tạo bứt phá hơn, dễ hấp thụ những tư tưởng tân tiến hơn. Và dù muốn dù không, ta cũng phải công nhận thêm một lợi điểm nữa ở người trẻ tuổi: Họ ít bị ràng buộc về các vấn đề như gia đình riêng, tiền bạc, danh lợi. shutterstock_131588135_supersize_resize

Vậy niềm đam mê thật sự là gì mà lại khiến con người ta lao tâm khổ tứ kiếm tìm để rồi gắn chặt với nó không rời như một thứ thần dược… gây nghiện?

Tuy nhiên, những ai đã đi qua tuổi trẻ mà chưa tìm thấy được niềm đam mê đích thực của đời mình cũng đừng vội “than thân trách phận”. Tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà soạn kịch và chính trị gia người Anh, Edward Bulwer Lytton đã nói rằng: “Thật sai lầm khi cho rằng nhiệt huyết sôi sục nhất vào thời tuổi trẻ! Lửa nhiệt tình không mạnh hơn mà là khả năng kiểm soát chúng yếu hơn! Tuổi trẻ dễ kích động, mãnh liệt và rõ ràng hơn, nhưng sinh lực, sự bền bỉ, chiều sâu và sức tập trung đều không bằng được người từng trải”. Và thực tế, không ít người đã tìm thấy và bắt đầu niềm đam thật sự của mình khi tuổi không còn trẻ. Bằng chứng ư? Nói đâu chi xa về mặt không gian và thời gian, hãy nhìn ngay ở xứ ta gần đây, bạn hẳn còn nhớ người phụ nữ có tên Võ Thị Xuân Trang (Hiệu trưởng, Trường John Robert Powers Việt Nam), một nhân vật từng xuất hiện trên chuyên mục Khát vọng Kinh doanh của Nữ Doanh Nhân tháng ba? Đó là một người phụ nữ mãi đến hơn 35 tuổi mới biết bản thân mình thật sự đam mê làm điều gì và quyết định đi đến cùng với nó. Thật không dễ dàng gì khi bắt đầu niềm đam mê ở độ trễ về mặt tuổi tác. Nhưng đã là đam mê đích thực, con người ta sẽ tự thân sản sinh ra một thứ chất mang tên “kiên cường” đối mặt và tìm cách vượt qua khó khăn, thử thách. Chính vì thế, dù có thời gian bị trầm cảm nặng đến nỗi méo một bên miệng lúc nào không hay, dù không có học viên, dù nhân viên dần bỏ việc hết, chị đã không ngừng nỗ lực cải thiện tình hình có chiều hướng rơi xuống vực thẳm không lối thoát ngày ấy để có vươn lên như ngày nay.

Ở độ tuổi không còn trẻ, khi đã lấy chồng sinh con, khi đã đạt những thành quả nhất định trong sự nghiệp, ta thường thay thế những cuộc phiêu lưu bứt phá bằng sự ổn định và an toàn. Không còn chỉ bản thân, ta nghĩ nhiều hơn cho những người xung quanh mình. Ta e ngại phá vỡ thành quả tạm hài lòng chứ thật sự không thỏa, ta sợ hãi khó lòng vượt qua được những thất bại luôn chực chờ trong bao cuộc khởi đầu khi khả năng tự lành vết thương của cơ thể dần suy yếu nhiều qua năm tháng. Bắt đầu một niềm đam mê không bao giờ là muộn, ta biết nhưng vẫn còn lưỡng lự bở vô tình quên đi một vế tiếp sau đó: sống cùng niềm đam mê cũng là một thứ hạnh phúc tuyệt vời trên cõi đời này!

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN

Xem thêm:

TÀI SONG SONG SẮC?

Comment