Celine Nhã Nguyễn: Phụ nữ nhẹ nhàng nhưng không thiếu mạnh mẽ

Luật sư Celine Nhã Nguyễn: Phụ nữ hiện đại có sự nhẹ nhàng nhưng không thiếu mạnh mẽ

Cuộc sống vốn dĩ luôn xoay vần, không mãi giữ nguyên một quy tắc. Và phong cách sống của người phụ nữ hiện đại cũng đổi thay để tự tạo ra cơ hội cho bản thân. Vẫn là sự dịu dàng của phái yếu, nhưng những lúc cần mạnh mẽ, quyết đoán thì họ hoàn toàn có khả năng thực hiện.

Cảm giác đầu tiên mà Celine Nhã Nguyễn mang đến cho chúng tôi là sự nhẹ nhàng và thanh lịch. Nhưng cũng chính người phụ nữ này đã từng tạo nên câu chuyện truyền cảm hứng thực sự khi là người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. “Nóc nhà thế giới” không dễ để vượt qua nhưng Celine Nhã Nguyễn đã làm được và cô cũng từng bước gặt hái được thành công trong công việc và cuộc sống bằng sự mạnh mẽ kết hợp sự dịu dàng nữ tính vốn có.

Khi nhắc đến cụm từ luật sư, người ta thường gắn mác là khô khan. Nhưng nhìn từ giao diện đến tính cách của chị Celine Nhã Nguyễn lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Đây có phải là tính cách của chị từ trước đến nay, hay nó được đổi thay qua thời gian để hình thành nên con người hiện tại của chị?

Tính cách của Nhã từ đến nay vẫn luôn được hình thành theo như tên do ba mẹ đã đặt từ nhỏ, mang ý nghĩa một người thanh lịch, nhẹ nhàng. Tôi nghĩ bản thân cũng đã trở nên đa sắc màu và thú vị hơn, cũng như tạo tiền đề để bản thân mạnh mẽ mở ra những cánh cửa khác. Giống như mỗi khi chinh phục một ngọn núi đem đến cho tôi một góc nhìn mới, rộng mở hơn.

Celine Nhã Nguyễn

Không phải dễ để tìm ra được con đường của chính mình, ở những bước đi đầu tiên cho đến vạch đích, đôi khi chúng ta sẽ bị lạc hướng. Con đường đi của chị cho đến hiện tại thì như thế nào?

Để đạt mục đích chinh phục Everest chẳng hạn, Nhã ấp ủ cả chục năm trời và bắt tay tập luyện nghiêm túc trong 5 năm trước ngày khởi hành. Nghĩa là bạn cần xây dựng kế hoạch, kiên nhẫn và kiên định nỗ lực vì nó và cân bằng để không trở nên lạc lõng cũng như lạc hướng với trên con đường mục tiêu của mình.

Cần có thời gian rất dài để tìm kiếm, rèn giũa những viên đá thô trở thành viên kim cương lấp lánh, cũng giống như những người phụ nữ hiện đại, đặc biệt là các nữ doanh nhân. Chị có thấy như vậy không?

Kim cương là tuyệt tác của tạo hóa, trải qua từ hàng triệu năm đến hàng nghìn năm để hình thành và tôi luyện nó, trải qua sự mài dũa để trở thành những món trang sức tuyệt đẹp giúp tô điểm cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Một viên kim cương đẹp, hoàn hảo cần chịu nhiều áp lực từ tự nhiên. Sự thành công của những nữ doanh nhân hiện đại cũng không khác, đó là một hành trình không ngừng nỗ lực và phấn đấu, mạnh mẽ, giống với vẻ đẹp của viên kim cương lấp lánh. Và bản thân tôi cũng trải qua quá trình mài dũa, rèn luyện hết sức mình trong suốt những năm tháng dài để trở thành những viên kim cương xinh đẹp và tỏa sáng trong cuộc đời này.

Celine Nhã Nguyễn

Hiện chị Celine Nhã Nguyễn cũng đang mang trên mình những thiết kế trang sức kim cương có tên Vũ Khúc Thiên Phượng, chị có thể chia sẻ cảm xúc về BST này?

Lần đầu tiên, khi nhìn thấy chiếc vòng cổ, chiếc nhẫn và đôi khuyên tai tuyệt đẹp từ trong BST Vũ Khúc Thiên Phượng, tôi cảm nhận được sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Phượng hoàng là hình tượng rất đẹp đẽ và cao quý, cộng với kỹ thuật chế tác tỉ mỉ, tinh xảo của những người thợ Việt Nam. Có thể nói rằng, với bộ trang sức này gần như tay nghề của người thợ đã nâng tầm với các hãng trang sức lớn trên thế giới. Khi đeo các thiết kế trên người, thật sự giúp cho bản thân tôi cũng như những người phụ nữ khác tỏa sáng, và không thiếu sự mạnh mẽ, quyền uy giống như tên gọi của nó vậy.

Ý nghĩa của Vũ Khúc Thiên Phượng là cuộc gặp gỡ giữa truyền thống & hiện đại, giữa văn hóa hoàng gia và nghệ thuật chế tác đương đại. Chị có thấy điều này cộng hưởng với tinh thần của người phụ nữ hiện đại thành công – người luôn cởi mở đón nhận xu hướng quốc tế nhưng vẫn vô cùng trân quý giá trị truyền thống tốt đẹp? 

Tôi thấy đó là hình ảnh của bản thân tôi cũng như những người phụ nữ Việt Nam thành công khác. Ở thời đại mới, chúng tôi mang trong mình vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống cộng với vẻ đẹp của tri thức, của đạo đức. Chúng tôi có sức khỏe và tri thức để là hậu phương vững chắc cho gia đình và là những người cống hiến cho phong trào hoạt động xã hội, cho công việc và sự nghiệp. Những người phụ nữ như thế chính là những chú chim phượng hoàng mang trên mình bộ trang sức cao quý.

Celine Nhã Nguyễn

Ở mỗi cột mốc cuộc đời, người phụ nữ luôn phải đưa ra sự lựa chọn. Có lựa chọn vì bản thân, có lựa chọn hy sinh cho gia đình, con cái. Theo quan điểm của chị, những lựa chọn đó có là rào cản khiến phụ nữ gặp khó khăn hơn nam giới không?

Theo Nhã, bài toán cân bằng đối với phụ nữ khó lắm. Mỗi giai đoạn bắt buộc phải chọn một thứ ưu tiên cao nhất, sau đó kết hợp làm sao để mọi thứ xoay quanh hài hòa nhất có thể. Hiện tại gia đình là ưu tiên số một của tôi, tiếp đó là bản thân, sau nữa mới đến sự nghiệp và những hoạt động xã hội.

Có câu nói “Nơi không có quyền lực cộng đồng thì không có pháp luật, nơi không có pháp luật thì không có gì gọi là công bằng.” Thế nhưng, dù cho cuộc sống ngày càng hiện đại, nhưng sự bất bình đẳng giữa nam và nữ vẫn tồn tại. Đó có phải là do những quan điểm truyền thống còn hiện hữu trong suy nghĩ của chúng ta không thưa chị?

Chúng ta may mắn sống trong xã hội Việt Nam, ở một nơi mà nữ quyền được tôn trọng và nâng cao. Thậm chí số lãnh đạo nữ trong doanh nghiệp hiện nay chiếm 50-60%, một tỷ lệ rất cao so với các nước khác trên thế giới. Nhìn về sự công bằng trong xã hội và sự bất bình đẳng giữa nam và nữ nếu chúng ta sinh ra ở các nước Hồi Giáo và Trung Đông, rõ ràng nữ giới phải chịu rất nhiều sự thiệt thòi trong công việc, các cơ hội việc làm… và trong cả cuộc sống.

Với sự tiến bộ của nữ giới ngày nay, phong trào giải phong phụ nữ và phong trào bình đẳng càng ngày càng phát triển. Phụ nữ càng được tiến gần hơn với việc giải phóng mình, trở thành một lực lượng có “thế lực” ngang bằng với nam giới và cuộc “đấu tranh” này vẫn đang được phát triển theo chiều hướng tích cực.

Trở lại với những mục tiêu cuộc sống cá nhân, có thể nói hành trình chinh phục đỉnh núi Everest của chị đã được nhắc đến nhiều, nhưng đó vẫn luôn là câu chuyện truyền cảm hứng cho phụ nữ Việt Nam. Không chỉ vậy, sự nghiệp lẫn gia đình, mọi thứ quanh chị dường như đã vẹn toàn, vậy lựa chọn tiếp theo để chị chinh phục là gì?  

Sau Everest, vẫn luôn có người hỏi tôi về việc sẽ chinh phục đỉnh núi cao nào khác. Tôi cho rằng ngọn núi nên là khái niệm vô hình. Chúng ta có rất nhiều đỉnh Everest khác để vượt qua. Hạnh phúc nhất khi được làm điều mình thích, nên tôi đang chăm chỉ với công việc và hoàn thành đam mê chinh phục Thất Đỉnh của mình.

Celine Nhã Nguyễn

Nhìn về tương lai, chị có thể hình dung bản thân mình ở độ tuổi 50-60 không? Lúc ấy chị sẽ là người phụ nữ như thế nào?

Tôi đã hình dung mình lúc ở tuổi 50-60 tuổi, bản thân vẫn là một người năng động tập thể dục thể thao, hết lòng công việc và phấn đấu trong sự nghiệp. Bởi có lẽ ở độ tuổi đó, xã hội cũng đã thay đổi nhiều. Nhưng 50-60 tuổi vẫn chưa phải là lứa tuổi nghỉ hưu, vẫn sẽ là thời điểm mà chúng ta cần nổ lực sống hết mình với các lựa chọn của bản thân.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Content Director: MINH NGUYEN | Editor: THU HIỀN

Phoenix Lady

Có thể bạn quan tâm:

Comment