Lacoste “Loop Polo” và những vòng lặp xanh - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Lacoste “Loop Polo” và những vòng lặp xanh

Ngày nay, nhắc đến thời trang, người ta không chỉ nhắc đến sắc màu, thiết kế hay chất liệu, hơn cả những phù hoa, thời trang ngày nay còn là câu chuyện trách nhiệm với cộng đồng và môi trường. Mang hình ảnh của loài mãnh thú quyền uy trên ngực áo, Lacoste luôn cho thấy tinh thần hướng về những mảng xanh với và lần này là với Loop Polo.

Hòa nhập cuộc XANH

Nếu như trước đây, thời trang “nhanh” được xem là xu hướng, thì nay, thời trang “xanh” mới thực sự là thời thượng. Trước lời kêu cứu của thiên nhiên, một ngành công nghiệp tưởng chừng chỉ cần đáp ứng những nhu cầu nhất thời, nay ngày càng có thêm nhiều đòi hỏi, khắt khe.

Là một cái tên luôn thể hiện sự nỗ lực trên hành trình hướng đến thời trang bền vững, Lacoste không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, đưa ra những giải pháp mới cho các sản phẩm của mình. Tháng 2 vừa qua, Lacoste cho ra mắt “LOOP POLO” – sản phẩm được tái chế và làm mới lại từ chiếc áo polo di sản đặc trưng – sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu.

 

Lacoste luôn không ngừng cố gắng tạo ra những giải pháp “xanh hoá”, đảm bảo giá trị “thanh lịch vượt thời gian” của thương hiệu.

 

Kiểu dáng quen thuộc, cá tính quen thuộc, thế nhưng LOOP POLO lại là phiên bản tái chế chưa từng xuất hiện trên thị trường. Điều đặc biệt của LOOP POLO không nằm trong thiết kế, hay màu sắc, mà nằm trong chính câu chuyện, chất liệu và tinh thần của nó. Tận dụng 30% lượng sợi bông được chiết xuất từ những chiếc polo lỗi thừa trong quá trình sản xuất, Lacoste đã xử lý, tái sử dụng để tạo nên những chiếc LOOP POLO quen thuộc nhưng gần gũi với môi trường hơn bao giờ.

Tái tạo sản xuất với Quỹ Ellen Macarthur

Giữ vững tinh thần thương hiệu. Cải tiến quá trình sản xuất, sử dụng ít nước hơn – LOOP POLO như sản phẩm đánh dấu cột mốc cho sự tham gia chương trình “Make Fashion Circular” (tạm dịch: Tuần Hoàn Thời Trang) thuộc Quỹ Ellen MacArthur.

Được thành lập tại Vương Quốc Anh, Quỹ Ellen MacArthur là tổ chức chuyên phát triển và quảng bá ý tưởng về nền kinh tế tuần hoàn. Từ năm 2017, tổ chức phi lợi nhuận này đã đưa “Make Fashion Circular” – chương trình xanh hoá ngành công nghiệp thời trang vào bản nghị sự kinh tế toàn cầu. “Make Fashion Circular” không chỉ giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực, mà còn góp phần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của những vấn đề môi trường.

 

Trong suốt những thập kỷ qua, sự phát triển với tốc độ chóng mặt của ngành thời trang đã tạo ra hàng tấn bài toán hóc búa cho môi trường. Và để góp phần giải quyết bài toán này, sáng kiến “Make Fashion Circular” thuộc Quỹ Ellen MacArthur, và thương hiệu Lacoste – một thành viên của Quỹ tin rằng, cần cấp bách tái thiết quy trình các công đoạn sản xuất.

Công ty Danh Giá Fashion hiện là đơn vị phân phối độc quyền của nhãn hàng thời trang Lacoste tại Việt Nam.

Comment