Cuộc sống bí ẩn của người đàn ông giàu nhất thế giới - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Cuộc sống bí ẩn của người đàn ông giàu nhất thế giới

Ông chủ Zara – Amancio Ortega thích cưỡi ngựa, ngày nào cũng đến một quán cà phê cố định, và ăn trưa cùng nhân viên trong căng tin.

Amancio Ortega - nhà sáng lập hãng thời trang Inditex – công ty mẹ của Zara vừa vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới. Giá cổ phiếu Inditex tăng giúp tài sản của Ortega lên 79,1 tỷ USD, nhiều hơn Gates 700 triệu USD, theo Forbes. Dù có tài sản ấn tượng như vậy, rất nhiều người chưa bao giờ nghe đến tên ông. Tỷ phú thời trang 80 tuổi này rất kín tiếng trong vấn đề cá nhân, và hầu như không trả lời phỏng vấn.

Amancio Ortega – nhà sáng lập hãng thời trang Inditex – công ty mẹ của Zara vừa vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới. Giá cổ phiếu Inditex tăng giúp tài sản của Ortega lên 79,1 tỷ USD, nhiều hơn Gates 700 triệu USD, theo Forbes. Dù có tài sản ấn tượng như vậy, rất nhiều người chưa bao giờ nghe đến tên ông. Tỷ phú thời trang 80 tuổi này rất kín tiếng trong vấn đề cá nhân, và hầu như không trả lời phỏng vấn.

Ortega mở cửa hàng thời trang đầu tiên cùng vợ mình khi đó - bà Rosalia vào năm 1975. Ngày nay, công ty của ông đã có hơn 6.600 cửa hàng trên thế giới.

Ortega mở cửa hàng thời trang đầu tiên cùng vợ mình khi đó – bà Rosalia vào năm 1975. Ngày nay, công ty của ông đã có hơn 6.600 cửa hàng trên thế giới.

Đây là người vợ thứ 2 của ông - Flora. Cả hai kết hôn năm 2001 và có một con gái tên Marta, đã kết hôn.

Đây là người vợ thứ 2 của ông – Flora. Cả hai kết hôn năm 2001 và có một con gái tên Marta, đã kết hôn.

Ortega và vợ sống trong một căn hộ tại La Coruña (Tây Ban Nha), gần một cảng biển lớn bên bờ Đại Tây Dương.

Ortega và vợ sống trong một căn hộ tại La Coruña (Tây Ban Nha), gần một cảng biển lớn bên bờ Đại Tây Dương.

Công nương Anh - Kate Middleton là khách hàng trung thành của Zara.

Công nương Anh – Kate Middleton là khách hàng trung thành của Zara.

Ortega là người rất kín tiếng. Năm 2012, Bloomberg cho biết ông mới chỉ nhận lời phỏng vấn 3 lần.

Ortega là người rất kín tiếng. Năm 2012, Bloomberg cho biết ông mới chỉ nhận lời phỏng vấn 3 lần.

Tỷ phú ăn mặc cũng rất giản dị. Phong cách thường thấy của ông là áo khoác xanh, sơ mi trắng và quần xám. Nhưng chẳng cái nào là hàng Zara.

Tỷ phú ăn mặc cũng rất giản dị. Phong cách thường thấy của ông là áo khoác xanh, sơ mi trắng và quần xám. Nhưng chẳng cái nào là hàng Zara.

Mỗi ngày, ông đều đến một quán cà phê cố định, và ăn trưa với các nhân viên trong căng tin công ty.

Mỗi ngày, ông đều đến một quán cà phê cố định, và ăn trưa với các nhân viên trong căng tin công ty.

Lúc rảnh rỗi, Ortega thích cưỡi ngựa, và có một trung tâm huấn luyện ngựa tại Galicia (Tây Ban Nha).

Lúc rảnh rỗi, Ortega thích cưỡi ngựa, và có một trung tâm huấn luyện ngựa tại Galicia (Tây Ban Nha).

Ông cũng mua tòa nhà cao nhất nước - Torre Picasso ở Madrid. Công trình này cao 157m và tiêu tốn 536 triệu USD.

Ông cũng mua tòa nhà cao nhất nước – Torre Picasso ở Madrid. Công trình này cao 157m và tiêu tốn 536 triệu USD.

Ông cũng sở hữu The Epic Residences and Hotel tại Miami. Đây là một trong những khách sạn xa xỉ nhất nước Mỹ.

Ông cũng sở hữu The Epic Residences and Hotel tại Miami. Đây là một trong những khách sạn xa xỉ nhất nước Mỹ.

Ortega lái xe Audi A8. Loại xe này mang lại cảm giác thoải mái hơn là xa xỉ.

Ortega lái xe Audi A8. Loại xe này mang lại cảm giác thoải mái hơn là xa xỉ.

Ông cũng sở hữu Global Express BD-700 – một dòng chuyên cơ của Bombardier. Nó có giá 45 triệu USD.

Ông cũng sở hữu Global Express BD-700 – một dòng chuyên cơ của Bombardier. Nó có giá 45 triệu USD.

Nhưng Ortega hiếm khi dùng chuyên cơ đi nghỉ mát. Ông cho biết mình thích làm việc hơn.

Nhưng Ortega hiếm khi dùng chuyên cơ đi nghỉ mát. Ông cho biết mình thích làm việc hơn.

Hà Thu (theo BI)

Comment