Mỹ phẩm thuần chay và chữa lành “Made in Vietnam” từ Á hậu Thúy Vân - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Mỹ phẩm thuần chay và chữa lành “Made in Vietnam” từ Á hậu Thúy Vân

Bên cạnh mang đến dòng sản phẩm chăm sóc da từ những thành phần thuần chay, Shegan cũng giới thiệu một khái niệm mới tại thị trường Việt Nam: mỹ phẩm chữa lành. 

Thương hiệu mỹ phẩm thuần chay của người Việt

Thành lập năm 2022 bởi Á hậu Quốc tế Thuý Vân, Shegan là một “local brand” mang đến những sản phẩm chăm sóc da với nguyên liệu thuần chay, có nguồn gốc từ thiên nhiên lành tính và an toàn. Không chỉ vậy, những sản phẩm của Shegan còn được sản xuất với công nghệ từ nhà máy đạt chứng chỉ cGMP (Thực hành tốt sản xuất Mỹ phẩm), cũng như đáp ứng những tiêu chuẩn đạo đức mới cruelty-free (không thử nghiệm trên động vật) và hài hòa với môi trường.

Shegan của Á hậu Thúy Vân

Với dòng sản phẩm đầu tiên có thành phần chính là muối biển xanh, các sản phẩm của Shegan mang lại hiệu quả làm sạch, thải độc, kháng khuẩn tối ưu một cách tự nhiên. Thành phần này cũng được nữ hoàng Cleopatra ưu ái trong mọi quy trình làm đẹp, và sau này được khoa học chứng minh.

Một chiết xuất nổi bật của dòng sản phẩm muối biển xanh nhà Shegan chính là nhân sâm. Đây vốn là thành phần quý giá nhất của y học cổ truyền Châu Á, có khả năng trẻ hoá & cân bằng da tự nhiên. Nhân sâm cũng chứa nhiều chất chất chống oxy hóa cùng gần 40 loại ginsenoside, giúp tăng cường năng lượng, ngăn ngừa và sửa chữa tổn thương tế bào toàn bộ cơ thể, bao gồm cả làn da.

Shegan của Á hậu Thúy Vân

Với sản phẩm nước tẩy trang, SHEGAN đưa vào những chiết xuất thiên nhiên như mã đề á, trường thọ thái, cam thảo, rong sụn & tang bạch bì để bổ sung các dưỡng chất như telomerase (được mệnh danh là loại enzyme “suối nguồn tươi trẻ”), glabridin, anthocyanin, riboflavin cùng nhiều loại flavonoid, terpen, alkaloid và hợp chất phenolic.

Bên cạnh các chiết xuất tự nhiên, Shegan còn ứng dụng những thành tựu khoa học mới nhất vào sản phẩm của mình. Thay vì sử dụng các loại vi hạt polyme, tinh thể muối, đường hay biểu bì thực vật tự nhiên như vỏ hạt, bã cà phê, sản phẩm tẩy da chết muối biển xanh của Shegan được ứng dụng công nghệ hạt vi xơ thực vật (cellulose microbeads). Đây là thành phần không chỉ có hiệu quả làm sạch sâu, ngăn ngừa tối đa nguy cơ làm tổn thương da, tắc nghẽn lỗ chân lông gây mụn, mà còn giúp bảo vệ môi trường nhờ khả năng phân huỷ nhanh chóng.

Shegan của Á hậu Thúy Vân

Sản phẩm cuối cùng giúp hoàn thiện chu trình làm sạch, tái tạo da của nhà Shegan chính là dung dịch vệ sinh. Các hoạt chất Bisabolol, Chamazulene, Apigenin, Gentiopicrin và Amarogentin từ chiết xuất ngải tây, long đởm vàng, cúc La Mã được shegan đưa vào nhờ tính an toàn và độ hiệu quả trong việc làm dịu, chống viêm, kháng khuẩn, chữa lành tổn thương, trẻ hoá, se khít vô cùng lành tính (được chỉ định sử dụng cho trẻ sơ sinh). Đặc biệt, độ pH 4.79 giúp da thông thoáng và cân bằng của sản phẩm được tạo ra một cách tự nhiên nhờ chiết xuất cây phong đường.

Một khái niệm mới trong ngành mỹ phẩm

Bên cạnh định hướng là thương hiệu mỹ phẩm thuần chay, Shegan cũng là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực mỹ phẩm chữa lành tại Việt Nam. Theo đó, các sản phẩm của hãng cũng có tác dụng chữa lành tốt. Điển hình như muối biển xanh với chức năng giảm stress hiệu quả, ngoài việc giúp da được tái tạo, cấp ẩm, ngăn ngừa viêm nhiễm & mụn.

Shegan của Á hậu Thúy Vân
Shegan của Á hậu Thúy Vân

Shegan của Á hậu Thúy Vân cũng lựa chọn nhân sâm với khả năng giảm căng thẳng, chống trầm cảm, kết hợp với muối biển xanh, giúp người sử dụng được cải thiện sức khoẻ tinh thần bên cạnh vẻ đẹp bên ngoài.

Shegan của Á hậu Thúy Vân

Một sản phẩm nữa cũng có tác dụng chữa lành cho da là sữa rửa mặt muối biển xanh Shegan. Thành phần dầu ngải cứu với đặc tính chống viêm, làm dịu & tái tạo lành tính giúp nguyên liệu này là giải pháp thay thế cho AHAs, BHAs, retinol với da mụn & nhạy cảm. Sữa rửa mặt Shegan cũng chứa chiết xuất lô hội giúp tăng khả năng tái tạo, trẻ hoá, xoá nếp nhăn nhờ các hoạt chất polysacarit, gibberellin, vitamin C, E và Beta-carotene. Hai thành phần này giúp sữa rửa mặt Shegan là một lựa chọn phù hợp cho những người có cơ địa dễ kích ứng, nổi mụn.

Những dòng sản phẩm đầu tiên chứa chiết xuất muối biển xanh và nhân sâm của Shegan hứa hẹn sẽ đem đến một khái niệm mới trong ngành mỹ phẩm tại Việt Nam, đồng thời góp phần giúp mọi người cảm nhận được sự chữa lành từ bên trong.

Có thể bạn quan tâm:

Comment