Cách “sống sót” khi bạn đang bị mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Cách “sống sót” khi bạn đang bị mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn

Sau thảm kịch giẫm đạp đêm Halloween xảy ra vào ngày 29/10/2022 tại Itaewon, Hàn Quốc, ngoài việc bày tỏ sự tiếc thương đến những nạn nhân không may mắn, có những bài học sinh tồn chúng ta cần lưu ý để bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm tương tự.

Bạn nên làm gì nếu bạn bị mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn khiến cơ thể thiếu hụt oxy trầm trọng? Dưới đây là một số bí quyết sinh tồn giúp bạn bình tĩnh vượt qua những cơn hỗn loạn.

Cách “sống sót” khi bạn đang bị mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn

Cách “sống sót” khi bạn đang bị mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn

Mục tiêu số một của bạn là thoát ra khỏi biển người càng nhanh càng tốt và luôn phải thật bình tĩnh. Hãy quan sát kỹ xung quanh từng đường đi nước bước, xem tâm chấn của cơn hỗn loạn xuất phát từ đầu và tìm cách rút dần về nơi thưa người. Bạn cũng có thể tìm thấy một lối thoát bằng cách trèo lên hàng rào xung quanh.

Cách “sống sót” khi bạn đang bị mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn

Oxy là tài nguyên quý giá nhất của bạn trong lúc này. Phần lớn các trường hợp tử vong trong các vụ giẫm đạp xuất phát từ lý do ngạt thở. Hạn chế la hét để kiểm soát hơi thở và tránh gây ra mất sức cho đoạn đường dài phía trước chính là một mẹo sinh tồn đáng giá khi bị mắc kẹt trong bất cứ đám đông hỗn loạn nào.

Cách “sống sót” khi bạn đang bị mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn

Nếu đã quá muộn để thoát ra một đám đông hoảng loạn, điều quan trọng nhất cần làm là giữ thăng bằng thật tốt. Trong một đám đông hỗn loạn, mọi người sẽ bị ép chặt vào nhau đến nỗi nếu một người trong số đã ngã xuống, sẽ tạo nên một hiệu ứng domino dẫn đến sự ngã đổ hàng loạt. Nếu bạn không đứng vững, cá cơ thể khác sẽ đè bạn xuống đất trước khi bạn có cơ hội để thoát thân. Vì vậy, dù mệt mỏi đến đâu, hãy cố gắng đứng vững và bám trụ tới cùng.

Cách “sống sót” khi bạn đang bị mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn

Nếu áp lực trở nên căng thẳng, hãy khoanh tay trước mặt như một võ sĩ quyền anh hoặc đeo ba lô ngược phía trước. Ở vị trí đó, bạn có thể bảo vệ lồng ngực và giữ khoảng vài cm với người xung quanh để có thể điều hòa hơi thở. Ngoài ra, tạo vật cản trước ngực cũng giúp bạn tránh va chạm, tiếp xúc quá gần với những người xung quanh.

Cách “sống sót” khi bạn đang bị mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn

Khi bị xô đẩy, phản xạ tự nhiên của chúng ta có thể là chống lại các áp lực để tìm lối thoát cho bản thân. Tuy nhiên, khi ở trong lòng đám đông, việc kháng cự lại sẽ là một sự lãng phí năng lượng. Nguy hiểm hơn, bạn có thể tạo nên một hiệu ứng domino ngã đổ cho chính mình và những người xung quanh. Thay vào đó, nếu không muốn xảy ra một cuộc giẫm đạp tàn khốc, hãy để bản thân được cuốn theo dòng chảy trong khi đôi chân luôn giữ vững thăng bằng.

Cách “sống sót” khi bạn đang bị mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn

Nếu đám đông trở nên dày đặc xung quanh bạn, không gian thoải mái sẽ bị thu hẹp dần và gây ra sự khó chịu bởi biển người dày đặc. Bạn càng chờ đợi lâu, bạn sẽ càng khó thoát khỏi đó. Vì vậy, đừng ngần ngại rời khỏi khu vực tắc nghẽn này ngay khi bạn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hãy tranh thủ rời khỏi đó thật nhanh trong khi bạn vẫn còn đủ chỗ để di chuyển. Bằng cách ra khỏi đám đông sớm, bạn cũng sẽ giảm bớt nguy hiểm cho chính mình và cả những xung quanh.

Cách “sống sót” khi bạn đang bị mắc kẹt trong một đám đông hỗn loạn

Để đưa ra những quyết định sinh tồn nhanh chóng trong những tình huống khẩn cấp, bạn cần phải có khả năng đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình huống. Dưới đây là một số quy tắc chung để ước tính mật độ đám đông:

  • Nếu bạn không có nhiều tiếp xúc cơ thể với mọi người xung quanh, mật độ dưới ba người trên một mét vuông sẽ là một con số ổn có thể chấp nhận được.
  • Nếu không gian bạn đang đứng khiến bạn phải va chạm với một hoặc hai người xung quanh, đó được ước tính với mật độ đám đông từ bốn đến năm người trên một mét vuông. Mặc dù trường hợp này vẫn chưa xảy ra nguy hiểm ngay lập tức, nhưng sẽ tốt hơn nếu di chuyển ra khỏi không gian này càng sớm càng tốt trước khi một cuộc giẫm đạp hỗn loạn diễn ra.
  • Nếu bạn không thể tự do cử động bàn tay đến mức khó có thể chạm vào khuôn mặt của bạn hay dễ dàng di chuyển thoải mái, đây được xem là một mật độ đám đông nguy hiểm.

Tạp chí Nữ Doanh Nhân tổng hợp | Ảnh: Internet

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Comment