Thêm 3 doanh nhân Việt gia nhập CLB tỷ phú USD, trong đó có 2 nữ lãnh đạo Vingroup

Thêm 3 doanh nhân Việt gia nhập CLB tỷ phú USD, trong đó có 2 nữ lãnh đạo Vingroup

Việt Nam vừa ghi nhận một bước ngoặt mới trong hành trình chinh phục đỉnh cao kinh tế toàn cầu khi ba doanh nhân xuất sắc chính thức được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD, nâng tổng số đại diện Việt Nam trong danh sách này lên con số 8. Điều này không chỉ phản ánh sức mạnh của các tập đoàn nội địa trên trường quốc tế, mà còn hé lộ những xu hướng đầu tư, quản trị và giá trị tạo ra đang định hình lại vị thế của nền kinh tế.

Trong bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes mới được công bố, Việt Nam vừa có thêm ba gương mặt vào “câu lạc bộ tỷ phú USD”, gồm: bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng. Đây là lần đầu hai nữ doanh nhân thuộc hàng lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn lớn và một lãnh đạo ngân hàng tư nhân cùng bước vào danh sách tỷ phú toàn cầu, khẳng định sự đa dạng và chiều sâu của nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.

Phạm Thu Hương

Bà Phạm Thu Hương, sinh năm 1969, là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup, đồng thời là người đồng hành chiến lược cùng ông Phạm Nhật Vượng từ những ngày đầu xây dựng tập đoàn. Bà sở hữu khoảng 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ, đưa khối tài sản của bà được Forbes ghi nhận vào khoảng 2,2 tỷ USD. Bà Hương tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine và nổi tiếng với phong cách lãnh đạo kín tiếng nhưng quyết liệt, tham gia hoạch định chiến lược dài hạn và giám sát quản trị tập đoàn

Không kém phần nổi bật, bà Phạm Thúy Hằng – sinh năm 1974 – cũng chính thức trở thành tỷ phú USD với tài sản ước tính 1,5 tỷ USD, nhờ sở hữu gần 228,3 triệu cổ phiếu VIC (khoảng 3% vốn Vingroup). Bà Hằng tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Nga tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và từng là một trong những thành viên sáng lập Technocom – công ty trước đây gắn với thương hiệu mì ăn liền Mivina tại Ukraine, tiền thân quan trọng trong việc hình thành hệ sinh thái kinh doanh của Vingroup khi quay về đầu tư tại Việt Nam. Trong vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, bà Hằng đóng góp nhiều vào hoạch định chiến lược và phát triển các mảng đầu tư dài hạn của tập đoàn.

Ngô Chí Dũng

Ngoài hai nhân vật kể trên, ông Ngô Chí Dũng, sinh năm 1968, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), cũng gia nhập câu lạc bộ tỷ phú với khối tài sản khoảng 1,1 tỷ USD. Ông Dũng nắm giữ hơn 328 triệu cổ phiếu VPB (khoảng 4,14% vốn điều lệ), và nổi bật với phong cách lãnh đạo thận trọng, chuyên sâu vào quản trị rủi ro, hiệu quả vốn và chiến lược tăng trưởng bền vững cho ngân hàng từ năm 2010 đến nay.

Với ba gương mặt mới này, Việt Nam hiện có tổng cộng 8 tỷ phú USD, bao gồm những tên tuổi kỳ cựu như Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Dù tài sản của một số cái tên trụ cột đã biến động theo diễn biến thị trường chứng khoán, điều này không hề làm giảm đi giá trị biểu tượng mà họ đại diện – đó là sức bật của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

Việc Forbes công nhận thêm các tỷ phú mới không chỉ là chuyện con số tài sản chạm mốc tỷ USD, mà còn phản ánh sự biến động năng động của thị trường vốn và cơ cấu ngành nghề tại Việt Nam. Trong bối cảnh cổ phiếu của các tập đoàn lớn có những phiên tăng mạnh, giới lãnh đạo doanh nghiệp tận dụng tốt xu hướng này để gia tăng giá trị cổ đông và danh mục đầu tư, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho các thế hệ doanh nhân tiếp theo.

Nhìn rộng hơn, sự gia tăng về số lượng tỷ phú Việt Nam trong danh sách giàu có nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh toàn cầu cũng ghi nhận số lượng tỷ phú đạt kỷ lục mới – gần 2.919 người, theo báo cáo của ngân hàng UBS – cho thấy sự dịch chuyển tài sản và cơ hội giàu có toàn cầu cũng đang chảy vào các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Điều này đặt ra những câu hỏi chiến lược cho cộng đồng doanh nhân: làm thế nào để duy trì đà tăng trưởng bền vững? Làm sao để giá trị doanh nghiệp đi cùng trách nhiệm xã hội? Và quan trọng nhất, Việt Nam sẽ chuẩn bị ra sao để không chỉ có thêm tỷ phú, mà còn có những tập đoàn mang tầm quốc tế thực thụ trong tương lai gần?

Trong bối cảnh kỳ vọng nâng con số tỷ phú USD lên ít nhất 10 người vào năm 2030, kết hợp với những chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, Việt Nam đang đứng trước cơ hội ngoạn mục để trở thành một trong những “điểm nóng” của giới siêu giàu và các nhà đầu tư toàn cầu trong thập kỷ tới.

Có thể bạn quan tâm:

Comment