Kỳ thú Davao City - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Kỳ thú Davao City

Một bên là đô thị phát triển mạnh mẽ, một bên là những ngọn đồi và thung lũng đan xen với các khu rừng nguyên sinh và hệ động thực vật đẹp đến lạ kỳ. Thành phố Davao, trong ấn tượng của Nữ Doanh Nhân, cổ xưa mà hiện đại, là nơi đáng để khám phá

Theo đúng hẹn, chúng tôi cùng những vị khách hân hạnh nhận được lời mời từ Tổng cục du lịch Philippines và hãng hàng không Philippine Airlines đã bước vào hành trình mà điểm đến là Davao, thành phố nằm trên đảo Mindanao, phía nam của Philippines, đất nước của những hòn đảo xinh đẹp.

ĐA SẮC HÒA TRỘN

Trải qua 1 giờ và 30 phút trên chuyến bay từ Manila (điểm quá cảnh từ TP.HCM), chúng tôi đặt chân tới Sân bay quốc tế Davao. Sân bay này cũng là điểm quan trọng trong mạng lưới hàng không của Philippines với đa dạng các hãng hàng không: Philippines Airlines, Cebu Pacific, AirPhil Express, Zest Airways, Silk Air, Wings Air… Trong đó, Silk Air và Wings Air là hai chuyến bay quốc tế từ Singapore và Indonesia.

Thành phố Davao là nơi pha lẫn giữa cái mới và cái cũ, với một bên là đô thị phát triển của các trung tâm thương mại, một bên là những ngọn đồi và thung lũng đan xen các khu rừng nguyên sinh và hệ động thực vật phong phú. Người di cư từ khắp nơi trên đất nước đến sống và làm việc hài hòa cùng các bộ tộc bản xứ khác như : Bagobo, Manobo, Mandaya, và Bilaan, biến Davao trở thành trung tâm thương mại và công nghiệp trọng điểm của Mindanao.

NDN_Kieu diem thu vang New Zealand_4_resize

Pearl Farm Beach Resort có thiết kế xanh và thân thiện môi trường

Điều dễ “đập vào mắt” nhất tại Davao là những chiếc “jeepney” dài thườn thượt, với vô vàn những kiểu dáng khác nhau. Đây là loại xe được cải tiến từ loại xe jeep kiểu Mỹ từ thời thế chiến II và nay trở thành đặc trưng riêng của Philippines. Bên cạnh “jeepney” là Habal-Habal, một phương tiện giải quyết khá hiệu quả nhu cầu đi lại, học hành, làm việc của tầng lớp thu nhập thấp ở Davao. Loại xe có 3 bánh này cực kỳ phổ biến, nhiều chủng loại và thiết kế ấn tượng. Nhiều chiếc Habal-Habal có thiết kế kết hợp giữa 1 chiếc xe gắn máy thông dụng và 1 thuyền tự chế, khá giống với xe lam ở Việt Nam. Để trải nghiệm cảm giác trên những phương tiện di chuyển đặc trưng này, bạn nên đi thử cùng người bản địa với khoảng 4 peso/người cho 3km đầu tiên bằng jeepney và 2 peso/người trên chiếc Habal-Habal cho quãng đường ngắn khoảng 1 km.

Mniature wooden Philippine Jeepney

Những chiếc xe jeepney đặc trưng

NDN_Kieu diem thu vang New Zealand_8_resize

Xe Habal-Habal với thiết kế độc đáo

TRÁI CÂY VÀ KHÔNG KHÓI THUỐC

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến Davao là bảo tàng Museo Dabawenyo, nơi lưu giữ các hiện vật cũng như những tài liệu về cội nguồn, lịch sử hình thành và quá trình phát triển của thành phố qua các thời đại: Thời giao thương mạnh với Trung Hoa, sự đô hộ của Tây Ban Nha, thời thuộc địa của Mỹ, thế chiến thứ II…

Khi hòa vào cuộc sống của người dân nơi đây, tôi kinh ngạc nhận ra ở Davao tìm nơi hút thuốc còn khó hơn tại Manila, thủ đô của Philippines. Các khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, khách sạn đều có lưu ý cấm hút thuốc. Và, người dân tuân thủ luật này một cách nghiêm ngặt đến đáng nể.

Bên cạnh đó, bạn sẽ không thể nào quên hương vị đặc biệt của những cây trái nơi đây. Davao được mệnh danh là vựa trái cây của Philippines, nó có hầu hết các loại trái cây nhiệt đớinhư: sầu riêng, măng cụt, xoài, chuối, dứa và đó là những mặt hàng có giá trị xuất khẩu hàng đầu của Philippines. Đặc biệt là sầu riêng, loại trái cây rất quen thuộc ở Việt Nam, có rất nhiều loại khác nhau, đến nỗi người ta phong cho sầu riêng là “King of Fruits”.

CÁNH ĐẠI BÀNG BAY BỔNG

Mỗi điểm đến ở thành phố Davao đều có nét độc đáo riêng, thu hút được sự tò mò của du khách. Bạn sẽ không thể bỏ qua cơ hội được tận mắt chứng kiến đại bàng lớn nhất thế giới tại Trung tâm đại bàng Philippines (PEC), cách Davao khoảng 1 giờ đi xe. Ban đầu, trung tâm được lập ra nhằm giáo dục người dân ý thức bảo tồn thiên nhiên, tuy nhiên đây lại là nơi thu hút rất đông du khách. Chắc chắn, bạn sẽ rất thích thú khi được đứng gần chú đại bàng sừng sững có sải cánh dài tới 2m và thân hình cao tới 1m.

Davao hẳn là nơi có nhiều kỷ lục. Hang dơi Monfort được sách Kỷ lục Guiness ghi nhận là nơi có nhiều dơi di trú trong một hang động thiên nhiên nhất trên thế giới với 1,8 triệu con trên vùng đất rộng khoảng 23 hecta ở khu vực bắc nam đảo Samal. Bạn sẽ bị giật mình khi nhìn thấy hằng hà sa số những con dơi đu cheo leo trên vách. Trung bình cứ mỗi 1m² có đến khoảng 645 con dơi chen chúc treo mình gần nhau, thật không thể tin nổi.

NDN_Kieu diem thu vang New Zealand_resize

Lối vào hang dơi Monfort, nơi lập kỷ lục 1,8 triệu con dơi di trú trong hang tự nhiên

Bạn cũng sẽ rất sửng sốt khi ghé thăm anh Darrell D. Blatchley, người Mỹ, thường được dân Philippines gọi là “người nhặt xương” vì anh là người có công sáng lập nên bảo tàng sưu tập xương động vật D’Bone Collector Museum ở Davao. Gặp chúng tôi, Darrell vô cùng phấn khích khi nói về hơn 500 bộ xương của các loài thú sống trên không, trên cạn và dưới biển sâu,… đang được trưng bày ở đây. Các bộ xương được thu thập từ khắp nơi trên thế giới: Nga, Canada, Indonesia, Thái Lan, Philippines, hay thậm chí từ Việt Nam. Đó là nơi rất đáng để đến và một người rất đáng để gặp.

GẶP GỠ GIỮA MÀU XANH

Philippines có hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ nên việc Davao sở hữu một số hòn đảo cực kỳ xinh đẹp là không có gì đáng để ngạc nhiên. Một trong số đó là khu vực đảo của Pearl Farm Beach Resort, khu nghỉ mát sạch xanh trên quần thể đảo Samal. Như tên của nó, Pearl Farm Beach Resort, có lối kiến trúc hoàn toàn theo xu hướng xanh, không có bê tông nhưng theo phong cách hoàn toàn hiện đại, rất đáng giá để bạn tận hưởng vui thú vùng biển nhiệt đới, thưởng thức hương vị cuộc sống và bữa tiệc cảnh quan thiên nhiên thư giãn.

Đừng quên ghé Eden Nature Park, nơi được xem là “thiên đường” ở Davao. Công viên có diện tích 80 hecta, sở hữu bởi gia đình Ayala, người được Forbes xếp thứ 7 trong số những người giàu nhất tại Philippines, dựng lên với đầy đủ chức năng như một khu rừng nguyên sinh. Lời khuyên khi bạn tới đây là nên tìm kiếm sự hỗ trợ của xe bus dạng nhỏ để có thể tham quan hết các điểm.

Sau những trang lịch sử với nhiều biến động, Davao đã trở nên hiền hòa và ngày càng hấp dẫn về mặt du lịch. Chính phủ Philippines dường như đã quyết tâm biến Davao trở thành thành phố du lịch M.I.C.E, loại hình du lịch tập trung vào hội nghị, sự kiện, nghỉ dưỡng và triển lãm. 

TRAVEL TIPS

– Múi giờ ở đây là GMT+8, nhanh hơn so với giờ VN 1 tiếng.

– Đổi tiền peso, khoảng 454VND cho 1 peso.

– Thời tiết: khá nóng và độ ẩm cao, nhiệt độ trung bình từ 23-320C.

– Các vật dụng cần mang theo: kính râm, áo thun, quần jeans, giày đế mềm, kem chống nắng,…

– Một số từ thông dụng bản xứ: Mabuhay hoặc Kumusta (xin chào), salamat (cám ơn)

– “Filipino” thường để chỉ một dân Philippines chính gốc.

– Ngôn ngữ: tiếng Anh được sử dụng phổ biến bên cạnh ngôn ngữ bản xứ.

– Giá vé tham khảo: Hang dơi Monfort – 40 peso/người; Eden Nature Park – 420 peso/người; xe bus dạng nhỏ – 55 peso/người; D’Bone Collector Museum – 50 peso/người…

NDN_Kieu diem thu vang New Zealand_7_resize

Tác giả bên một trong những chú đại bàng lớn nhất thế giới với sải cánh sừng sững tại Trung tâm đại bàng Philippines (PEC)

Có thể bạn quan tâm:

Ẩn số Manila

Manila – Cô gái trong mơ

 

 

 

Comment