VN và LHQ ký Kế hoạch Chiến lược chung 2017 – 2021 - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

VN và LHQ ký Kế hoạch Chiến lược chung 2017 – 2021

Lễ ký kết Kế hoạch Chiến lược chung giai đoạn 2017 – 2021 giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp quốc vừa diễn ra vào ngày 5/6 tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Ngày 5/7, được sự phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ VN, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Kamal Malhotra đại diện hai bên ký Kế hoạch Chiến lược chung mới (OSP) cho giai đoạn 2017-2021 giữa Chính phủ và 18 cơ quan LHQ. Theo thông cáo từ Văn phòng truyền thông LHQ, đây còn được xem là khung chương trình chiến lược mới cho phép LHQ triển khai các hỗ trợ mới VN.

Lễ ký diễn ra vào sáng ngày 5/7 giữa Đại diện hai bên. Ảnh: LHQ.

Lễ ký diễn ra vào sáng ngày 5/7 giữa Đại diện hai bên. Ảnh: LHQ.

Với ngân sách dự trù khoảng 423 triệu USD, kế hoạch ưu tiên 4 lĩnh vực trọng tâm được định hình dựa trên các chủ đề trung tâm của Mục tiêu phát triển bền vững (Con người, Hành tinh, Sự thịnh vượng và Hòa bình), với 9 nhóm kết quả tương ứng.

Kế hoạch chiến lược chung 2017 – 2021 cũng được xây dựng dựa trên các nguyên tắc toàn diện, bình đẳng và bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển KT-XH 2011 – 2020, Kế hoạch phát triển KT-XH 2016 – 2020 của VN, các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, cũng như các cam kết quốc tế của VN về quyền con người.

 

Có thể bạn quan tâm: 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tháo gỡ vướng mắc chứ không phải hình sự hóa

Thủ tướng gặp mặt đại biểu Hiệp hội Nữ doanh nhân

 

Comment