Năm mới, mục tiêu mới - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Năm mới, mục tiêu mới

Xuất hiện trên Tạp chí Nữ Doanh Nhân số đặc biệt mừng Xuân Bính Thân là những gương mặt đại diện cho sự thành công viên mãn, cho hành trình chinh phục ước mơ và cho những khát vọng của tuổi trẻ. Nhân dịp này, họ cùng chia sẻ những cảm nhận rất riêng về Tết và dự định cho một năm 2016 đầy kỳ vọng…

TẾT LÀ MÙA SUM VẦY…

NDN: Đầu tiên, xin được hỏi doanh nhân Nguyễn Thị Tiết Hạnh, Tết có ý nghĩa thế nào với chị và gia đình?

Doanh nhân Nguyễn Thị Tiết Hạnh (Chủ thương hiệu Áo tắm Lan Hạnh)

DN Nguyễn Thị Tiết Hạnh (Chủ thương hiệu Áo tắm Lan Hạnh): Dịp Tết hằng năm là những ngày ý nghĩa nhất trong năm cho dù thời khắc ấy trôi qua rất nhanh nhưng cũng đủ để nối kết tình thân yêu gia đình, bạn bè. Hương vị Tết ngọt ngào với hoa thơm, quả ngọt và lòng người rộn ràng tưng bừng đón Tết. Không chỉ vậy, trong tiết trời mát mẻ, được cùng người thân hoặc bạn bè du ngoạn phố phường, thưởng ngoạn cảnh đẹp của quê hương sẽ khiến cảm giác vui vẻ, thảnh thơi nhân lên bội phần.

Gia đình tôi vẫn duy trì truyền thống cùng nhau đón giao thừa sau đó đi lễ chùa đầu năm. Sáng mồng một Tết xem múa lân, chúc tuổi ông bà, cha mẹ và lì xì cho nhau để lấy may. Và tất nhiên, không thể thiếu tiệc tân niên hay những trò vui ngày Tết. Ngoài ra, cứ vào mồng hai Tết đại gia đình sẽ cùng nhau khởi hành chuyến du lịch xuyên Việt cho đến hết Tết.

NDN: Vậy còn quý ông Frank Bochmann, những dịp mừng năm mới có ý nghĩa thế nào với ông?

Doanh nhân Frank Bochmann (TGĐ, Khách sạn Le Méridien Saigon)

DN Frank Bochmann (TGĐ, Khách sạn Le Méridien Saigon): Với những người làm ngành dịch vụ khách sạn, đón và phục vụ khách mỗi ngày như chúng tôi thì dịp mừng năm mới cũng chỉ là một ngày như mọi ngày khác. Vào dịp này, tôi thường đặt ra những kế hoạch cho năm mới cũng như nhìn lại những thói quen chưa tốt để thay đổi. Trong thời khắc giao thừa chào năm 2016, tôi đã cùng người thân, bạn bè và các đồng nghiệp tại khách sạn Le Méridien Saigon nâng ly chúc mừng.

NDN: Thế còn chị Hồng Tâm, nhiều người thường nói rằng người làm kinh doanh hầu như không có Tết nhất là những ngành dịch vụ, phục vụ… bởi họ luôn suy nghĩ về công việc và tìm kiếm cơ hội kinh doanh ngay cả ngày nghỉ Tết, chị có đồng tình với quan điểm này không?

Doanh nhân Bùi Hồng Tâm (TGĐ, Công ty CP Ancarat Việt Nam)

DN Bùi Hồng Tâm (TGĐ, Công ty CP Ancarat Việt Nam): Tôi thấy, nhiều người đi du lịch hay nghỉ lễ, Tết vẫn tranh thủ làm việc, kiểm tra doanh số… Tuy nhiên, tôi cho rằng mỗi chiến dịch và giai đoạn đều có lộ trình mà người quản lý hoàn toàn có thể giám sát hoặc dự đoán kết quả, do vậy hãy tin tưởng và giao quyền cho nhân viên đại diện mình. Đặc biệt, Tết là dịp sum họp gia đình rất quan trọng, vì thế tôi muốn mình và nhân viên nghỉ ngơi thật thoải mái. Thậm chí có nhân viên đăng ký làm việc các ngày Tết nhưng tôi nghĩ ai cũng có gia đình, người thân, bạn bè và cần được nghỉ ngơi. Nếu cảm thấy đủ thì sẽ là đủ, gia đình quan trọng hơn, tiền hôm nay không kiếm thì mai kiếm (cười).

NDN: Vâng, còn chị Mỹ Cảnh thì sao, kỷ niệm về Tết mà chị nhớ nhất là gì?

DN Bùi Thị Mỹ Cảnh (GĐĐH, Long Beach Pearl): Cái Tết tôi nhớ nhất có lẽ là khi hai bé trai đầu lòng vừa tròn tháng. Kết hôn và mong muốn có con nên cảm giác lần đầu làm mẹ thật hạnh phúc và vui vẻ. Tuy vất vả nhưng niềm vui và những khoảnh khắc đáng yêu của con đã giúp tôi quên đi sự vất vả đó. Tết luôn là dịp gần gũi gia đình nên theo truyền thống hằng năm cả nhà tôi sẽ chúc tết ông bà nội ngoại, thăm hỏi họ hàng…

NDN: Thế còn Trúc Diễm, chị đã lên kế hoạch gì cho Tết này chưa?

Hoa hậu Trúc Diễm: Tuy Tết đã gần kề, nhưng thực sự công việc hiện tại của cả hai vợ chồng đều rất bận, do vậy cũng chưa nghĩ đến kế hoạch Tết. Tuy nhiên, Diễm và ông xã cũng đi du lịch nhiều nơi rồi, nên có thể Tết này chỉ ở nhà nghỉ ngơi và kết hợp vài công việc khác.

VÀ ĐẶT RA KỲ VỌNG MỚI

NDN: Vâng, ngoài những kỷ niệm và cảm xúc về Tết, hẳn năm mới Bính Thân cũng mở ra nhiều điều mới mẻ và những mục tiêu cần chinh phục, xin được hỏi chị Bùi Thị Mỹ Cảnh, mục tiêu quan trọng chị muốn đạt trong năm 2016 này là gì?

Doanh nhân Bùi Thị Mỹ Cảnh (Giám đốc Điều hành, Long Beach Pearl)

DN Bùi Thị Mỹ Cảnh: Trong năm 2016, tôi muốn củng cố, kiện toàn lại bộ máy và nhân sự, mở rộng mạng lưới chuỗi cửa hàng phủ khắp Việt Nam và đồng thời tiến đến mục tiêu đưa Long Beach Pearl trở thành thương hiệu trang sức ngọc trai hàng đầu Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã và đang tiến hành hợp tác với đối tác Thái Lan trong các dự án nghiên cứu để sớm ra mắt thương hiệu mỹ phẩm Long Beach với các sản phẩm chăm sóc da từ chiết xuất ngọc trai.

NDN: Nói về mục tiêu trong năm mới, có lẽ Trúc Diễm cũng sẽ rất hào hứng với những dự định phát triển chuỗi cửa hàng?

Hoa hậu Trúc Diễm (Chủ sở hữu chuỗi cửa hàng Thế giới đồng hồ)

Trúc Diễm: Chắc chắn là vậy!. Cuối năm 2015, chúng tôi đã liên tiếp khai trương thêm hai cửa hàng mới, do vậy năm 2016 này việc cần làm là đào tạo và xây dựng đội ngũ thật tốt để có thể đảm bảo hoạt động hiệu quả, đồng thời chọn lựa những sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

NDN: Vậy còn chị Nguyễn Thị Tiết Hạnh, chị có thể “bật mí” dự án quan trọng sẽ được triển khai trong năm mới này?

DN Nguyễn Thị Tiết Hạnh: Mục tiêu chúng tôi đặt ra trong năm 2016 này sẽ là tiếp tục phát triển cụm rạp CineStar (Nguyễn Trãi) đồng thời mở thêm một cụm rạp CineStar mới tại quận trung tâm.

NDN: Còn chị Bùi Hồng Tâm, chị sẽ hướng đến những mục tiêu nào?

DN Bùi Hồng Tâm: Mục tiêu lớn nhất tôi muốn đạt được là nâng số lượng cửa hàng, đầu tư quảng cáo hình ảnh và xây dựng thương hiệu nhằm tăng sự nhận biết thương hiệu và sản phẩm. Song song với đó là kế hoạch tổ chức những hội thảo quy mô nhỏ về ứng dụng phong thủy trong đời sống hằng ngày…

NDN: Vâng cảm ơn chị! Thưa ông Frank Bochmann, ngoài mục tiêu trong công việc cá nhân ông chắc hẳn cũng đặt ra những kỳ vọng trong năm mới này?

DN Frank Bochmann: Trong năm vừa qua, tôi khá bận rộn. Vì vậy, trong năm mới này tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho bản thân, rèn luyện sức khỏe và theo đuổi những sở thích cũ của mình.

NDN: Vâng, xin cảm ơn vì những chia sẻ thật thú vị!

 Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN

Comment