Hoàng Gia Pearl đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Sau hơn 10 năm thành lập, Hoàng Gia Pearl đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động và chính thức công bố bản quyền sáng chế loại ngọc trai nuôi cấy có hoa văn tự nhiên mới.

Sáng ngày 13/01/2016 tại khách sạn Caravelle Tp.HCM, Công ty Ngọc trai Hoàng Gia – Hoàng Gia Pearl đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và công bố bản quyền sáng chế ngọc trai mới. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của thương hiệu Ngọc Trai Hoàng Gia – Hoàng Gia Pearl sau hơn 10 năm thành lập mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi Nhà Nước ghi nhận những đóng góp sáng tạo của cá nhân Nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia nói riêng và tập thể công ty nói chung cho ngành nuôi cấy ngọc trai tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Nhà Nước đã trao tặng 2 Huân chương Lao động, một cho tập thể Công ty TNHH Ngọc Trai Hoàng Gia, một cho cá nhân ông Hồ Thanh Tuấn với nội dung: “Đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, sáng chế ngọc trai và công tác xã hội từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ thay mặt đảng và nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia.

Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam trao hoa chúc mừng Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia

CON ĐƯỜNG ĐẾN NGỌC TRAI

Ngọc Trai Hoàng Gia được biết đến là đơn vị dẫn đầu nghành nuôi cấy và chế tác ngọc trai tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt bởi nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn, Tổng Giám đốc. Xuất phát từ việc ông Tuấn được mời tham gia dự án nuôi cấy ngọc trai của một nhóm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, sau một thời gian làm việc, được đưa đi tu nghiệp tại nhiều nước, ông Tuấn được đề nghị làm giám đốc dự án nuôi ngọc trai tại Việt Nam.

Trang sức ngọc trai South Sea trắng mang đến vẻ đẹp đài các, quyền quý cùng những may mắn cho người sở hữu.

Tiếp đó là một hành trình xa nhà biền biệt suốt 6 năm để ông “sống trên đảo” nghiên cứu, tìm hiểu, khám phá thực hành những gì đã được học, theo đuổi “những bí ẩn có giá trị nhất cuộc đời mình” về ngọc trai, để rồi sau đó, nghề nuôi trai lấy ngọc ngấm sâu vào máu thịt không thể từ bỏ. Từ một giấc mơ đổi đời, ông Hồ Thanh Tuấn đã gắn bó với loài sinh vật biển cho ngọc quý này như một niềm đam mê kỳ lạ – một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Vòng cổ ngọc trai hình chim phụng cho năm mới

Cuối 2007, khủng hoảng kinh tế thế giới ập đến, các chuyên gia nước ngoài bỏ dự án về nước, để lại bao hoạt động dang dở mà ông Tuấn phải gánh vác. Ông cũng từng muốn buông xuôi vì mệt mỏi và áp lực, từng muốn đầu hàng trước cơn bão khủng hoảng kinh tế đang nhấn chìm hàng triệu dự án trong và ngoài nước. Nhưng, một lần nữa Hồ Thanh Tuấn quyết chọn ngã rẽ. Ông quyết tâm đánh đổi mọi thứ đang có để bám biển, bám “nghề” – nghề nuôi ngọc mà sau 6 năm làm quản lý dự án đã ngấm vào máu thịt như một mối lương duyên. Quyết định bán tất cả những tài sản có được, vay mượn thêm vốn, ông đứng dậy từ trên những đổ nát của dự án dở dang bằng chính đôi chân của mình. Ông như quên đi mọi thứ để lao vào nghiên cứu, học hỏi trên nền tảng những kiến thức và kinh nghiệm – thứ tài sản giá trị duy nhất còn sót lại từ các chuyên gia nước ngoài, rồi vận dụng kiến thức tích lũy được khi còn làm dự án, khi còn vác ba-lô đi khắp các “xứ sở ngọc trai” trên thế giới, ông lại tiếp tục mày mò tìm hiểu về thổ nhưỡng, vùng nước, giống trai, kỹ thuật nuôi – cấy – ghép phôi trai của từng vùng lãnh thổ để áp dụng trên chính vùng biển quê hương mình.

Bộ trang sức ngọc trai Sức Sống được thiết kế độc quyền gửi đến thông điệp của may mắn và hưng thịnh cho chủ nhân

Với nhiều khó khăn, ông Hồ Thanh Tuấn khởi nghiệp lại với những lồng nuôi trai đầu tiên tại Côn Đảo để cho ra đời loại ngọc Maxima đủ màu sắc trên vùng biển Việt Nam từ một thông tin mà tại thời điểm đó, không ai ngoài Hồ Thanh Tuấn nắm được: tại Việt Nam, thiên nhiên ưu ái đến mức với chiều dài bờ biển hơn 3.000 km có thể nuôi được hầu hết các giống trai tạo ngọc đủ màu sắc khác nhau, trong khi mỗi quốc gia hay mỗi vùng lãnh thổ trên thế giới chỉ có thể nuôi được một hay một số ít loài. Và từ đó ông gầy dựng nên thương hiệu Ngọc Trai Hoàng Gia – Hoàng Gia Pearl và phát triển trở thành vùng nuôi rộng lớn tại tỉnh Khánh Hòa như hiện tại.

Bộ Nguyệt Quế tôn vinh vẻ đẹp và trí tuệ người phụ nữ hiện đại – sáng như gương soi, sắc như ngọc

Sau những cố gắng không mệt mỏi, ông Hồ Thanh Tuấn cùng tập thể cộng sự đã làm nên một thương hiệu Ngọc Trai Hoàng Gia – Hoàng Gia Pearl nổi tiếng, và được sự tín nhiệm, tin dùng của đại đa số khách hàng phụ nữ có niềm đam mê với sự kỳ diệu của ngọc trai, trong đó phải kể đến những vị khách đặc biệt “khó tính” như các nữ chính khách, nữ doanh nhân thành đạt, người nổi tiếng tại Việt Nam

Với sứ mệnh cung cấp nhiều chủng loại ngọc trai với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng chuyên biệt. Không ngừng nghiên cứu và cải tiến công nghệ nuôi cấy Ngọc trai để tạo ra những loại Ngọc trai mới lạ, độc đáo mà không nơi nào có được. Đặc biệt chú trọng phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ để mang đến những giá trị hướng tới sự hoàn hảo, nâng cao giá trị của khách hàng. Mỗi nhân viên của công ty điều mang trọng trách hoàn thiện và nâng cao giá trị bản thân, từ đó góp phần hiện thực hoá mong muốn giữ vững vị trí dẫn đầu của đơn vị trong mọi hoàn cảnh để góp phần phát triển thương hiệu Ngọc Trai Hoàng một cách bền vững và mang thương hiệu ngọc trai Việt ra thế giới.

Hoa hậu Mai Phương Thúy sang trọng, cuốn hút cùng bộ ngọc trai biển Tahiti

Một Diễm Hương sang trọng, quyền lực với bộ trang sức ngọc trai south sea trắng tuyệt đẹp

SÁNG TẠO MỚI: NGỌC TRAI NUÔI CẤY CÓ HOA VĂN TỰ NHIÊN

Sau 5 năm nghiên cứu và thử nghiệm, ngọc trai nuôi cấy có hoa văn tự nhiên chính thức trở thành loại ngọc trai thế hệ mới được phát triển bởi Ngọc Trai Hoàng Gia. Đây là loại ngọc trai nuôi cấy đầu tiên trên thế giới được sử dụng kỹ thuật đặc biệt để tạo nên hoa văn ẩn tự nhiên trên bề mặt viên ngọc, đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế độc quyền Giải pháp hữu ích trong 10 năm và được gia hạn đến 20 năm.

Cận cảnh những viên ngọc trai nuôi cấy có hoa văn tự nhiên trên tác phẩm Dấu ấn Ngọc Việt

Nét đặc biệt của loại ngọc trai này chính là các hoa văn trên viên ngọc và con người có thể chủ động tạo ra được hoa văn ấy. Và để làm nên một viên ngọc mang hoa văn tự nhiên đòi hỏi kỹ thuật và thời gian nuôi cấy cao hơn gấp nhiều lần so với những viên ngọc trai thông thường khác. Đầu tiên những viên ngọc vẫn được nuôi cấy dựa trên kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai thông thường, sau thời gian từ 10 năm tùy từng loại ngọc sẽ được thu hoạch, sau khi thu hoạch các nghệ nhân sẽ tuyển chọn những viên có hình dạng, kích thước hoàn hảo cùng lớp xà cừ bao phủ đủ tiêu chuẩn sẽ được dùng để khắc hoa văn.

Viên ngọc trai trống đồng trải qua 2 lần nuôi cấy

Chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam với viên ngọc trai Trống đồng được thiết kế và chế tác bởi nghệ nhân quốc gia Hồ Thanh Tuấn và nhóm 20 nghệ nhân của Hoàng Gia Pearl

Việc khắc hoa văn trên viên ngọc là công việc đòi hỏi nhiều kỹ thuật tỉ mỉ nhất, ngọc có kích thước bề mặt nhỏ, tròn, trơn bóng, lớp xà cừ cứng nên khi chạm khắc hoa văn phải sử dụng kỹ thuật đặc biệt để đảm bảo độ sắc nét tinh sảo mà không bị bóc tách lớp xà cừ bề mặt. Mỗi nét khắc phải đảm bảo độ chuẩn xác 100% để không làm lệch tổng thể họa tiết hoa văn trên 1 viên ngọc.

Bộ trang sức ngọc trai trống đồng đầu tiên được thương hiệu Ngọc Trai Hoàng Gia ra mắt khách hàng

Ngọc sau khi khắc hoa văn sẽ được cấy trở lại vào trong thân con trai như một nhân cấy ngọc mới, với một phương pháp cấy riêng kèm theo dung dịch tẩm nhân làm chất xúc tác để con trai không chết hoặc không đào thải nhân cấy lạ là “ngọc đã khắc hoa văn”. Nhân ngọc đặc biệt này sẽ được nuôi tạo tiếp trong vòng 12 tháng để các tế bào xà cừ mới phủ mịn lên những vết khắc tạo thành những hoa văn hoàn toàn tự nhiên. Phần hoa văn chìm này sẽ hiện lên huyền ảo dưới lớp xà cừ, tùy vào chủ đích của thợ thiết kế mà sẽ có nhiều loại hoa văn khác nhau được đưa vào viên ngọc trai. Dưới từng góc độ ánh sáng những vân hoa này sẽ hiện lên lộng lẫy với hiệu ứng ánh sắc mê hoặc, riêng biệt không đụng hàng phong cách theo từng sản phẩm hoàn chỉnh sau này.

Để có được thành công đầu tiên là Ngọc trai Trống Đồng, nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn – Tổng Giám Đốc Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia và cũng là chủ nhân bằng sáng chế kỹ thuật nuôi tạo ngọc trai có hoa văn tự nhiên đã phải mất 3 năm nghiên cứu. Sau Ngọc trai Trống Đồng, để đảm bảo một quy trình nuôi cấy tạo ngọc hoàn hảo, có thể áp dụng trên nhiều loại hoa văn, loại trai khác nhau ông Hồ Thanh Tuấn tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm một thời gian dài. Hiện nay, loại ngọc trai nuôi có hoa văn tự nhiên chính thức được quy chuẩn hóa trong sản xuất và trong tương lai sẵn sàng đưa vào kinh doanh theo nhu cầu của khách hàng. Loại ngọc này được nuôi tại vùng nuôi thuộc biển Khánh Hòa của Ngọc Trai Hoàng Gia.

Ý NGHĨA CỦA DÒNG NGỌC TRAI MỚI

Ý nghĩa về tài hoa Việt Nam: Ngọc trai nuôi cấy có hoa văn tự nhiên không chỉ có ý nghĩa về mặt nghệ thuật nó còn có ý nghĩa về tài hoa của người nghệ nhân Việt. Có trách nhiệm, tận tâm với nghề, không ngừng học hỏi, sáng tạo để đưa ra những sản phẩm độc đáo là cách Hồ Thanh Tuấn coi trọng giá trị hai chữ “nghệ nhân” được nhà nước phong tặng.

Ý nghĩa về lòng tự hào dân tộc: Ngành công nghiệp nuôi cấy ngọc trai đã phát triển rất lâu trên thế giới và mỗi quốc gia đều có những dấu ấn riêng được toàn thế giới ngưỡng mộ. Nhật Bản có nghệ nhân Mikimoto người đầu tiên khám phá ra kỹ thuật nuôi cấy ngọc, đặc biệt thành công với ngọc trai Akoya. Tại Pháp, Mỹ có đội nghiên cứu do Robert Wan Tahiti với dòng ngọc Tahiti, tại Indonexia và Australia nổi tiếng với những viên South Sea vàng đắt giá. Ở Việt Nam, mặc dù sở hữu vùng biển được nhiều chuyên gia nước ngoài đánh giá là độc đáo, phù hợp để nuôi cấy nhiều loại ngọc nhưng lại chưa có nhiều dấu ấn về ngọc trai tại Việt Nam. Việc ra mắt dòng ngọc trai nuôi cấy có hoa văn tự nhiên sẽ là một dấu ấn tốt, sau Ngọc Trai Trống Đồng giúp đưa hình ảnh về ngọc trai Việt Nam trên bản đồ sáng tạo ngọc của thế giới.

Theo dòng thời gian
  • Năm 2011: Ra mắt Ngọc trai Trống Đồng – làm thay đổi lịch sử ngọc trai thế giới
  • Năm 2013: mở rộng hệ thống trại nuôi ngọc trai tại Khánh Hòa lên đến hàng trăm ha mặt biển
  • Năm 2014: Thiết kế và chế tác vương miện Hoa hậu Việt Nam, vương miện đầu tiên xác lập kỷ lục quốc gia
  • Năm 2015: Ra mắt dịch vụ lặn biển bắt ngọc trai – dịch vụ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam
  • Năm 2015: Nghiên cứu nuôi cấy thành công loại ngọc trai có hoa văn tự nhiên và được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
  • Năm 2016: Đón nhận 02 Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng

Comment