Hermès báo cáo tăng trưởng bất chấp bối cảnh xã hội nhiều biến động - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Hermès báo cáo tăng trưởng bất chấp bối cảnh xã hội nhiều biến động

Trước các bối cảnh biến động, doanh số bán hàng tại các cửa hàng Hermès vẫn có kết quả khả quan, đặc biệt tại Châu Mỹ và Châu Âu, trong tất cả ngành hàng và sự tăng trưởng bền vững của ngành Đồ Da.

Theo báo cáo, doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 2,765 tỷ Euro trong quý đầu của năm 2022, tăng 33% theo tỷ giá hối đoái hiện hành và 27% theo tỷ giá hối đoái cố định.

Axel Dumas, Chủ tịch Điều hành của Hermès, cho biết: “Sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh số bán hàng vào đầu năm nay phản ánh sức hấp dẫn của các bộ sưu tập và sự tin tưởng của khách hàng vào tay nghề chế tác thủ công cũng như cách tiếp cận có trách nhiệm của chúng tôi. Bất chấp bối cảnh xã hội nhiều biến động, tập đoàn đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư chiến lược, tuyển dụng và đào tạo để hỗ trợ cho sự phát triển các ngành hàng của thương hiệu.”

Doanh số bán hàng theo khu vực địa lý tính đến cuối tháng 3

Vào cuối tháng 3/2022, tất cả các khu vực địa lý đều cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh số tại các cửa hàng Hermès tăng 28% so với năm 2021. Mạng lưới tiếp tục phát triển với nhiều cửa hàng Hermès mới được khai trương hoặc mở rộng, đồng thời, hoạt động bán hàng trực tuyến cũng được đẩy mạnh trên toàn cầu.

Hermès báo cáo tăng trưởng bất chấp bối cảnh xã hội nhiều biến động Hermès báo cáo tăng trưởng bất chấp bối cảnh xã hội nhiều biến động

Thị trường Châu Á, đặc biệt tại Thái Lan, Singapore, và Úc ngoại trừ Nhật Bản hưởng lợi từ dịp Tết Nguyên Đán đầu năm và từ hoạt động mua bán ổn định (+20%). Từ giữa tháng Ba, khu vực Trung Quốc và các vùng lãnh thổ như Hồng Kông, Đài Loan, Macao,… bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về y tế và việc đóng cửa của một số cửa hàng, đặc biệt ở Thượng Hải và Thẩm Dương. Thị trường Nhật Bản, Châu Mỹ và Châu Âu tiếp tục đạt mức tăng trưởng ổn định nhờ vào sự trung thành của khách hàng và sự thành công của các bộ sưu tập.

Doanh số Hermès theo ngành hàng tính đến cuối tháng 3

Tính đến cuối tháng 3/2022, tất cả các ngành hàng đều tăng trưởng mạnh mẽ và hưởng lợi từ sự tăng tốc của ngành hàng Thời trang may mặc và Phụ kiện, Đồng hồ và Các ngành hàng khác (Trang sức và Đồ gia dụng). Trong đó, ngành hàng thời trang may mặc và phụ kiện tăng 44%, khẳng định sự trăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự thành công của các bộ sưu tập ready-to-wear, phụ kiện thời trang và giày dép.

Hermès báo cáo tăng trưởng bất chấp bối cảnh xã hội nhiều biến động

Bên cạnh đó, ngành hàng Lụa và Dệt kim, Nước hoa và Mỹ phẩm cũng đạt mức tăng trưởng tốt. Đặc biệt, ngành hàng Đồng hồ (+62%) đã đạt hiệu quả kinh doanh vượt trội, phản ánh chuyên môn kỹ thuật chế tác đồng hồ và sự sáng tạo trong các bộ sưu tập. Chiếc đồng hồ Arceau Le temps voyageur mới ra mắt, một hiện thân độc đáo của thời gian, đã gặt hái thành công lớn tại triển lãm Watches and Wonder diễn ra tại Geneva vào cuối tháng 3.

Các ngành hàng khác của Hermès (+37%) đã khẳng định đà tăng trưởng của mình nhờ vào nhóm sản phẩm Đồ gia dụng và Trang sức. Bộ sưu tập đồ sứ Soleil d’Hermès, với vẻ rạng rỡ của những tia nắng được phác họa bằng các đường nét hình học, sẽ ra mắt tại Milan vào tháng 6.

Mô hình chế tác thủ công tích hợp cao và mạng lưới phân phối cân bằng, cũng như sự sáng tạo trong mỗi bộ sưu tập và sự trung thành của khách hàng cho phép Hermès tự tin nhìn về tương lai và các biến động khác. Trong trung hạn, bất chấp những bất ổn về kinh tế, địa chính trị và tiền tệ trên toàn thế giới, tập đoàn khẳng định mục tiêu đầy tham vọng về tăng trưởng doanh thu theo tỷ giá hối đoái cố định. Nhờ mô hình kinh doanh độc đáo, Hermès đang theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn dựa vào sự sáng tạo, duy trì kiểm soát đối với bí quyết chế tác và cách thức truyền thông độc đáo.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Comment