Doanh nghiệp du lịch Việt gia nhập sân chơi tỷ đô tại AAE 2017 - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Doanh nghiệp du lịch Việt gia nhập sân chơi tỷ đô tại AAE 2017

Trong vài năm trở lại đây, du lịch và tham quan đã trở thành thói quen và nhu cầu tất yếu trong cuộc sống của nhiều người. Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ thu hút 15 triệu lượt khách quốc tế và 75 triệu khách nội địa (Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc). Do đó, thị trường du lịch, đặc biệt là các tổ hợp giải trí, tham quan đang thu hút sự đầu tư từ các doanh nghiệp. Loại hình này có thể hiểu khái quát là sự đầu tư tích hợp: quy mô bao gồm dịch vụ vui chơi và dịch vụ lưu trú.

Nhìn lại thị trường Việt Nam

Theo Báo cáo thường niên Travel & Tourism Economic Impact 2016 của Việt Nam (WTTC) của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới công bố tháng 3/2016, tổng đóng góp của du lịch vào GDP Việt Nam là 584.884 tỷ đồng (tương đương 13,9% GDP). Tuy nhiên, theo đánh giá của “Đề án định hướng phát triển ngành Du lịch Việt Nam” của Chính phủ được đề xuất vào tháng 7/2016, mặc dù các hoạt động du lịch tại địa phương diễn ra rất sôi nổi với tăng trưởng ấn tượng về lượng khách và tổng thu nhưng khả năng cạnh tranh của ngành Du lịch nước ta vẫn còn thấp, thiếu những sản phẩm du lịch khác biệt; đầu tư phát triển thiếu đồng bộ, chắp vá kể cả những địa bàn trọng điểm.NDN_Doanh nghiep du lich Viet gia nhap san choi AAE 2017_1

Tại Việt Nam, trong 5 năm vừa qua, những dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt (Sun Group, Vin Group, Mường Thanh, Vina Capital…) tăng lên đáng kể cả về số lượng và chất lượng với nhiều dự án lớn có chiến lược. Các địa phương cũng đã nỗ lực gắn kết, hợp tác phát triển, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Nhiều doanh nghiệp du lịch được thế giới bình chọn, vinh danh, nổi bật là InterContinental Danang Sun-Peninsula Resort 3 năm liên tiếp được 2016 World Travel Awards vinh danh là khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới.

Triển lãm các Dịch vụ Giải trí và Du lịch Châu Á (AAE) 2017 sắp diễn ra cùng với những buổi hội thảo, tọa đàm nằm trong khuôn khổ chương trình chắc chắn sẽ là cơ hội lớn và phù hợp cho những doanh nghiệp Việt tham gia để cùng chia sẻ giao lưu, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, bí quyết từ các nhà đầu tư lớn có tên tuổi trên thế giới trong ngành công nghiệp này.

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt tham gia giao lưu toàn cầu

Diễn ra từ ngày 13/6/2017 đến 16/6/2017 tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Marina Bay Sands của Singapore, Triển lãm các Dịch vụ Giải trí và Du lịch Châu Á (AAE) 2017 được cung cấp bởi Hiệp hội các Điểm tham quan và Khu vui chơi giải trí Quốc tế (International Association of Amusement Parks and Attractions – IAAPA) là cầu nối cho các doanh nghiệp trao đổi, học hỏi và tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển.

Triển lãm kéo dài 4 ngày cùng các buổi hội thảo giáo dục nhằm cung cấp những kinh nghiệm, bài học thực tiễn, các giải pháp hay nhất về cách cải thiện bộ máy vận hành và chiến lược để đẩy mạnh đà tăng trưởng cho các doanh nghiệp. Các chủ đề sẽ bao gồm an toàn trong du lịch; Sở hữu trí tuệ; Vấn đề liên quan đến văn hóa và nhận thức của khu vực; Doanh thu; Quản lý nhân sự; Những đột phá trong ngành…NDN_Doanh nghiep du lich Viet gia nhap san choi AAE 2017_2

Các chủ đề sẻ được dẫn dắt và chia sẻ bởi những diễn giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ là những chủ đầu tư, những nhà quản lý doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp này, có thể kể đến: Liakat Dhanji – Chủ tịch và giám đốc điều hành của Cartoon Network Amazone; Todd Hougland, ICAE, Giám đốc phụ trách điều hành và giải trí của Ocean Park Hồng Kông; Ron James, Giám đốc sáng tạo chủ đề của Viện quy hoạch và nghiên cứu Wanda Cultural Tourism…

 

Có thể bạn quan tâm: 

Thủ tướng ủng hộ hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Triển lãm “Cảm Tác Hoa Hồng Takashimaya” tôn vinh nghệ nhân Việt

Comment