ĐIỀU GÌ KÉO QUÝ ÔNG VỀ TỔ? - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

ĐIỀU GÌ KÉO QUÝ ÔNG VỀ TỔ?

Cuộc sống hiện đại dễ dàng cuốn các quý ông vào những chầu nhậu nhẹt, những trận tennis, golf giao hữu, những cuộc gặp vì tham công tiếc việc hay đơn giản chỉ là… phòng gym. Dĩ nhiên, các quý bà cũng có thể gặp gỡ bạn bè, đắm mình trong thú vui shopping hoặc trung tâm spa… chỉ có điều, phần lớn phụ nữ luôn ưu tiên thời gian cho gia đình, còn đàn ông thì không phải lúc nào cũng mong ngóng giờ về với vợ con. Làm sao để “kéo xã về nhà”?

Ánh mắt và nụ cười

Ai cũng mong muốn được yêu thương, đàn ông cũng thế. Không người đàn ông nào muốn “đâm đầu vào” nơi không khí ngột ngạt, toàn những lời càm ràm, cãi vã. Hãy giúp chàng luôn tin tưởng rằng chàng đang bước vào “lâu đài tình ái”, vào ngôi nhà tràn ngập tình yêu của vợ và con.

Cách đơn giản nhất, có tác dụng nhanh nhất, đó là trao cho chàng ánh mắt và nụ cười tươi tắn ngay khi chàng vừa về đến nhà. Hãy dạy các con vui mừng chào đón người cha với gương mặt rạng rỡ! Người đàn ông đó sẽ ngay lập tức cảm thấy sự gắn bó, thân mật và được trân trọng. Chàng sẽ luôn mong ngóng được trở về ngôi nhà ấm áp, nơi mà chàng yên tâm bước vào, bỏ lại mọi sóng gió và ồn ào bên ngoài cánh cửa.

Một cái tổ đẹp

Ngôi nhà với không gian sống đẹp, chắc chắn là nơi ông xã luôn mong muốn trở về để hưởng thụ cảm giác thoải mái, thư giãn. Với sự góp mặt của người giúp việc, ngày nay các quý bà không còn quá vất vả để giữ cho ngôi nhà luôn gọn gàng, tinh tươm đúng kiểu “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Chính vì thế, hãy dành năng lượng cho việc trang hoàng, làm đẹp không gian sống của gia đình!

Một bình hoa pha lê, một bức tranh mua trong buổi đấu giá từ thiện, một món đồ mỹ nghệ sưu tầm từ chuyến du lịch cuối năm, một bộ rèm cửa mới, hay những chai rượu đẹp tặng chồng… Tất cả đều thể thiện sự chăm chút đầy nữ tính, thẩm mỹ và “trình độ tiêu tiền” của bà chủ nhà. Không có người đàn ông nào lại không mong muốn được ở bên cạnh người vợ tinh tế như vậy.

Từ dạ dày đến trái tim

Hiển nhiên đường đến trái tim đàn ông nhanh nhất là đi qua dạ dày. Ở những xã hội tân tiến nhất, những phụ nữ biết nấu nướng vẫn được các quý ông đánh giá cao hơn. Nếu không, tại sao người ta ngày càng sản xuất nhiều nội thất và dụng cụ tuyệt hảo dành cho cái bếp?

Quý bà không nên bỏ phí căn bếp hiện đại và đáng yêu của mình, ngay cả khi đã có người giúp việc lo việc nấu nướng hàng ngày. Hãy lấy cảm hứng để vào bếp hàng tuần với những dụng cụ nhà bếp hiện đại, nếu quá bận, cũng đừng quên mua về những món thật hấp dẫn, để cả gia đình thưởng thức trong phòng ăn đẹp đẽ của nhà mình. Có cơm lành canh ngọt chờ sẵn sẽ luôn khiến quý ông nôn nao.

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” là đúc kết của các bô lão thông thái từ ngàn xưa. Ngày nay đàn bà cũng có thể xây nhà, nhưng không vì thế mà đàn ông đảm nhiệm được vai trò xây tổ ấm.

Em là ý nghĩa đời anh

“Phụ nữ không nên làm cho đàn ông cảm thấy yếu đuối, nhưng nên làm cho anh ta mềm lòng.” Đây là lời khuyên chí tình của nhà tâm lý học nổi tiếng Sigmund Freud.

Quý bà hãy khéo léo trình bày những mong muốn của mình để làm động lực cho chồng, cũng nên sẵn sàng bàn bạc và điều chỉnh sao cho chàng thực hiện được tốt đẹp. Cần tránh lớn tiếng đòi hỏi, khăng khăng yêu cầu rồi lại tỏ ra bất cần, khiến chồng cảm thấy bản thân bất tài vô dụng, không đáp ứng được vợ. Vì quý ông chỉ muốn ở bên cạnh người vợ khiến cho chàng cảm thấy cuộc đời nhẹ nhõm, thanh thản hơn. Dù có phải phấn đấu qua gian khó đến mấy ngoài xã hội, chàng cũng vượt qua được vì chàng biết rằng chỉ cần về với vợ là tìm thấy yên lành; ngay cả những công việc trong gia đình cần phải bỏ bao công sức hay tiền bạc ra để lo, chàng vần vui vẻ thực hiện.

Bên cạnh đó, quý bà hãy khéo léo tham gia các hoạt động “làm sang” cho chồng. Chẳng hạn, mời các đồng nghiệp thân thiết của chàng đến ăn cơm trưa cuối tuần, nhiệt tình tham gia chương trình quyên góp từ thiện của công ty chàng…

Đừng thôi quyến rũ chồng

Đừng bỏ phí những khoảnh khắc chỉ có hai người! Càng chung sống lâu dài, vợ chồng càng cần nhiều kỉ niệm riêng với nhau. Điều đó không những làm cho cuộc sống thêm thi vị, mà còn khiến quý ông cảm thấy vợ mình là người quan trọng nhất và không ai có thể thay thế được. Sắp xếp tài chính, việc đối nội, đối ngoại, chuyện ăn học, vui chơi của con cái, đương nhiên là những việc của hai vợ chồng. Tuy vậy đừng quên rằng, cần nhiều hơn thế để kéo chàng về nhà sau giờ làm việc.

Không cần phải khêu gợi, nhưng xin quý bà đừng quên quyến rũ quý ông bằng sự duyên dáng tràn trề nữ tính của mình. Mùi thơm trong phòng ngủ, những chiếc váy ngủ mềm mại, những lời thì thầm âu yếm, một ánh mắt tình tứ… đều có thể khiến chàng ngây ngất nhớ nhung nếu phải đi công tác xa nhà.

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN

 

Comment