WHERE TO GO | Theo làn gió lùa cùng thảo nguyên xanh - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Mùi thơm của cỏ, màu vàng của nắng, sự hùng vĩ của núi đồi bao quanh đã tạo nên bức tranh rực rỡ, đầy sức sống cho các vùng thảo nguyên. Rảo bước chân một lần đến nơi đây để cùng làn gió đùa chơi mơn man những ngọn cỏ, để thấy rằng có những nơi không gian và thời gian chẳng ngại ngần lắng đọng…

Hãy để chúng tôi gợi ý cho bạn những điểm đến thú vị để đổi màu những chuyến đi, từ màu lam mênh mông của những vùng biển trở thành sắc xanh của cây cỏ tràn đầy sức sống nơi núi đồi thảo nguyên.  

Thảo nguyên Đồng Lâm

Từ Thủ đô Hà Nội đi thêm 130km, bạn sẽ đến với thảo nguyên Đồng Lâm hay còn gọi với cái tên khác là Hữu Liên ở Lạng Sơn, Việt Nam. Do nơi đây mới chỉ bắt đầu khai thác du lịch từ hai năm trước nên chưa có nhiều dịch vụ. Đoạn đường di chuyển đến Đồng Lâm cũng thiếu vắng các biển chỉ dẫn sẽ gây khó cho du khách, vì vậy bạn có thể thuê xe của người bản địa để dễ dàng đến với thảo nguyên này nhé. Điểm đến này sẽ phù hợp cho những tâm hồn tự do, yêu thích hòa mình với thiên nhiên, khám phá những nét đẹp văn hóa của vùng cao Đông Bắc Việt Nam.

Thảo nguyên Đồng Lâm Việt Nam
Vùng đất Đồng Lâm

Nếu đến Đồng Lâm vào mùa hè, bạn có thể chứng kiến một cảnh tượng hùng vĩ khi nơi đây vào mùa nước nổi. Màu xanh ngọc bích của những hồ nước cùng những gò đất đã hóa thành những hòn đảo nhỏ tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Bạn có thể chèo bè mảng hay thuyền kayak để men theo dòng nước xanh trong, thưởng ngoạn khung cảnh kỳ vĩ của thiên nhiên và gác lại những mệt mỏi của cuộc sống phố thị ồn ào.

Phụ nữ Tây Bắc đi làm vườn

***

Thảo nguyên Glastonbury

Thảo nguyên Glastonbury của nước Anh sở hữu một thảm thực vật xanh mướt, rộng lớn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tổ chức lễ hội âm nhạc ngoài trời. Không chỉ gói gọn trong địa phương, lễ hội âm nhạc ở Glastonbury bắt đầu từ năm 1970 đến nay đã phát triển thành Đại nhạc hội lớn nhất thế giới, thu hút gần 200.000 người trong những năm gần đây. Du khách đến đây sẽ được hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động giữa sự thênh thang của đất trời.

Thảo nguyên Glastonbury

Thế nhưng không chỉ có lễ hội âm nhạc, đến Glastonbury vào mùa hè thu bạn còn có thể khám phá nhiều phong cảnh tuyệt đẹp khác cùng những câu chuyện về lịch sử, truyền thuyết thú vị của vùng đất nơi đây như làng Glastonbury Lake, Tu viện Glastonbury, Bảo tàng đời sống nông thôn Somerset. Trong đó nổi bật là Glastonbury Tor, một ngọn đồi cao 158m với hình dạng đặc biệt đến từ sự kết hợp của địa chất bất thường và các bậc thang nhân tạo. Trên đồi chỉ có duy nhất ngọn tháp St.Michael – địa điểm gắn liền với vị vua Arthur của Anh Quốc cùng nhiều truyền thuyết khác. Người dân nơi đây vẫn tự hào giới thiệu ngọn đồi này là miền đất của các nàng tiên.

Thảo nguyên Glastonbury

***

Thảo nguyên Skoura

Nếu có cơ hội đến với “Xứ sở nghìn lẻ một đêm” Morocco, bạn hãy tìm đến Skoura, nơi được mệnh danh là “Thung lũng của Kasbahs”, một điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn khám phá lịch sử. Nằm trên tuyến đường từ thành phố Ouarzazate đến sa mạc Sahara, Skoura hiện lên như một tấm thảm xanh với dải vườn cọ đẹp đẽ, xen kẽ bởi mạng lưới đường đất cùng hệ thống tưới nước ngầm cổ.

Những ngôi làng bình dị, các pháo đài bằng gạch bùn, các nhà khách đậm văn hóa địa phương và nhà hàng dùng thực phẩm bản địa sẽ đem lại cho du khách những trải nghiệm chân thực về cuộc sống nơi đây.

Khu vực này còn có ngôi làng Aït Benhaddou được UNESCO bảo tồn, thành trì Glaoui của Telouet, thung lũng Dades hay hẻm núi Todra. Vào buổi tối, bạn sẽ cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim nghìn lẻ một đêm cổ xưa với không gian rộng lớn và những vì sao đêm đẹp mắt.

Thảo nguyên Skoura

***

Thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ

Đồng cỏ Hulunbuir (tiếng Việt: Hô Luân Bối Nhĩ) nằm ở phía Đông Bắc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc. Tuyến đường gần và thuận lợi nhất từ Việt Nam đến thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ là đi từ thành phố Bắc Kinh.

Thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ

Đây là khu đồng cỏ tự nhiên nổi tiếng thế giới và là ngôi nhà của nhiều nền văn minh cổ đại, bao phủ một khu vực rộng lớn khoảng 350 km từ Đông sang Tây và 300 km từ Bắc xuống Nam. Nó được các nhà sử học ca ngợi là cái nôi của những người du mục ở miền Bắc Trung Quốc. Mùa hè đến, đất đai Hulunbuir dần “chuyển” sang màu xanh và là điểm đến lý tưởng để trốn nắng nóng khi nhiệt độ trung bình trong những ngày này tại đây chỉ từ 16-21oC.

Thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ

Thời điểm thích hợp nhất để đến Hulunbuir chính là tháng 7 hàng năm, thời gian mà cánh đồng thảo nguyên xanh tươi mơn mởn, hoa cỏ đua nở, khí trời mát mẻ. Trên đồng là cỏ xanh, hoa tươi, những khúc sông ngoằn ngoèo. Nơi đây có nhiều đặc sản cho người sành ăn như kẹo sữa, thịt bò khô, cừu nướng nguyên con… Đặc biệt, mùi vị của rượu hay trà uống cùng với sữa sẽ níu chân du khách, đem đến cảm giác khó quên.

***

Thảo nguyên Palouse

Thảo nguyên Palouse nằm ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, thuộc địa phận của các khu vực phía Đông Washington, miền Trung Bắc Idaho và mở rộng về phía Nam vùng Đông Bắc Oregon. Nơi đây cũng nằm trong 7 kỳ quan của tiểu bang Washington với đặc điểm là những ngọn đồi thoai thoải bao phủ bởi những cánh đồng lúa mì.

Thảo nguyên Palouse ở Mỹ

Những ngọn đồi được hình thành qua hàng vạn năm trong Kỷ băng hà. Từ Canada, các dòng sông băng tiến về phía nam tạo nên lớp đá nền và bụi đá mịn được gọi là bột sông băng. Lũ tràn qua miền Đông Wasington tạo ra một số hồ lớn, khi những hồ này cạn nước đã để lại một lượng phù sa khổng lồ. Những cơn gió từ hướng tây nam đã mang phù sa và bụi đến tạo nên những đồi hoàng thổ có dạng cồn cát. Các sườn dốc của đồi núi trên thảo nguyên này có độ dốc cao nên sẽ khó thấy bề mặt đất đai bằng phẳng trên diện tích rộng lớn của Palouse. Nhìn từ đỉnh Steptoe Butte với độ cao lên đến 1.100m, Palouse hiện lên với những đụn cát khổng lồ, một nét đặc trưng khi ai đó hỏi về thảo nguyên này.

Thảo nguyên Palouse ở Mỹ

Vào mùa xuân, Palouse sẽ mang màu xanh tươi tốt khi lúa mì và lúa mạch còn non. Bước sang mùa hạ, thảo nguyên này khoác lên mình bộ cánh mới màu nâu khi mùa màng đã sẵn sàng thu hoạch. Những cánh đồng cỏ rộng lớn uốn lượn trên những ngọn đồi ở Palouse là những đồng cỏ nguyên sinh trước khi những người châu Âu chuyển đến đây định cư.

ĐẾN THẢO NGUYÊN, CẦN NHỚ:
1. Một số vùng chưa phát triển dịch vụ nên bạn nhớ mang theo đồ ăn, thức uống, thậm chí là lều và các dụng cụ cá nhân để cắm trại tự túc.
2. Thảo nguyên thường không có sóng điện thoại, vì thế có thể bất tiện nếu bạn cần liên lạc.
3. Hãy tìm hiểu thảm thực vật nơi bạn đến để có những biện pháp bảo vệ phù hợp.
4. Nhiệt độ trên thảo nguyên khi về đêm có thể xuống thấp, hãy chú ý giữ ấm cơ thể.

Bài viết đã được đăng tải trên Tạp chí Nữ Doanh Nhân số 145.2023 | Text: HIDA

Có thể bạn quan tâm:

Comment