Mãn nhãn nghệ thuật “tóc” tại The Art of Contrast - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Mãn nhãn nghệ thuật “tóc” tại The Art of Contrast

Tóc luôn là phụ kiện tự thân độc đáo của riêng mỗi người và là nguồn cảm hứng, đam mê cho bao nghệ sĩ, là cuộc chơi luôn lắm công phu. Nếu như ngày trước, mỗi lần chăm sóc, làm mới lạ tóc bằng các phương pháp như uốn, duỗi, nhuộm cơ bản… thì ngày nay các phương pháp làm đẹp tóc này và nghệ thuật tóc đã được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới về độ tinh tế và nghệ thuật.

Ngày 9/5/2017 tại TP. Hồ Chí Minh, L’Oréal Professionnel đánh dấu 10 năm có mặt tại Việt Nam bằng màn trình diễn đẳng cấp đem lại nguồn cảm hứng đậm bản chất tóc chuyên nghiệp và cao cấp cùng Đại sứ thương hiệu – Nhà tạo mẫu tóc hàng đầu thế giới, phù thủ sắc mầu, tạo mẫu, tạo kiểu nghệ thuật Christophe Gaillet đến từ Pháp. NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_2

Tại buổi biểu diễn tóc cao cấp mang đẳng cấp Haute Coiffure, Nhà tạo mẫu tóc Christophe Gaillet đã trình diễn nhiều kiểu sáng tạo đầy bất ngờ trên các tác phẩm tóc với sự phối hợp màu sắc cá tính độc đáo bất ngờ giữa tông màu nóng và lạnh.NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_3Buổi biểu diễn đã mang đến cho nghệ sĩ Việt Nam và những người yêu cái đẹp và sáng tạo một góc nhìn về xu hướng mới hiện nay: sắc màu là vũ khí trang điểm tạo khối, hoàn thiện gương mặt mới. 12 mẫu tóc được trực tiếp sáng tạo và hoàn thiện ngay trên sân khấu là màn diễn độc đáo lần đầu tiên đưa những người nghệ sĩ và người xem chạm tới đẳng cấp trình diễn nghệ thuật tóc cao cấp Haute Coiffure.NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_12

Tóc luôn là phụ kiện tự thân độc đáo của riêng mỗi người và là nguồn cảm hứng, đam mê cho bao nghệ sĩ, là cuộc chơi luôn lắm công phu. Nếu như ngày trước, mỗi lần chăm sóc, làm mới lạ tóc bằng các phương pháp như uốn, duỗi, nhuộm cơ bản… thì ngày nay các phương pháp làm đẹp tóc này và nghệ thuật tóc đã được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới về độ tinh tế và nghệ thuật. Một ví dụ đơn cử điển hình đó chính là màu tóc.NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_13

Màu tóc của năm 2017 chính là sự tổng hòa hoàn chỉnh, là một cuộc chơi sắc màu đầy phong cách, cá tính, là tổng hợp của toàn bộ màu sắc của trang điểm và màu tóc.

____________

Có thể nói màu tóc của năm 2017 chính là một hiện thân mới của trang điểm (“Color is the new make-up”). Nếu như trong trang điểm/make-up, đang nở rộ các trào lưu như tạo khối (face contouring), tạo sáng (strobing), hay tông màu nude (nude/beige) thì với màu tóc, xu hướng tạo nét hài hòa, tạo dáng khuôn mặt bằng chính mái tóc củ mình (hair contouring, hair strobing, nude/beige) lại xuất hiện, tạo nên tiếng vang như một nốt thăng làm hoàn chỉnh khuôn nhạc muôn màu trong thế giới nghệ thuật sáng tạo. NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_11

Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “The art of contrast” (Nghệ thuật tương phản), màu tóc chính là sự kết hợp giữa những tông màu nóng và lạnh nhằm tạo khối và chỉnh sửa các điểm khuyết của tóc, làm hài hòa và hoàn thiện gương mặt của người mẫu. Tất cả cách kết hợp màu sắc giữa những tông ấm có tính chất thu hút mạnh mẽ mắt người nhìn như đỏ san hô, đồng kim loại và các tông màu pastel tông lạnh như tím lavender và xanh đại dương đều dựa trên trào lưu kỹ thuật mới nhất hiện nay như Balayage, tạo khối, tạo hình (strobing, contouring) tùy theo cấu trúc cơ xương mặt của người mẫu. NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_5

Với trào lưu sắc màu của tóc chính là vũ khí trang điểm mới (“Hair color is the new makeup”) đang phát triển cực mạnh trên các kênh truyền thông, mạng xã hội như Facebook và Instagram thì “Nghệ thuật tương phản” / “The art of contrast” chính là một trong những chuỗi sự kiện quan trọng mà L’Oréal Professionnel mong muốn góp phần quảng bá giới thiệu những trào lưu xu hướng mới nhất về tóc và màu nhuộm đến với salon và người tiêu dùng trong năm 2017. Đặc biệt hơn, với sự tham gia của đại sứ thương hiệu toàn cẩu của nhãn hàng đến từ Pháp, ông Christophe Gaillet – người đảm trách nhiệm vụ sáng tạo bộ sưu tập tóc cho sự kiện lần này với 12 mẫu tóc là sự hiện thân của 12 tác phẩm  nghệ thuật tóc. 
NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_6Những mẫu cắt tinh tế được tạo dáng mềm mại trên nền tóc với những tông màu rực rỡ hòa quyện cùng những tông màu lạnh tạo nên bức tranh tương phản sắc màu. Ngoài ra bộ sưu tập còn có những tác phẩm tái hiện những kiểu tóc được uốn nhẹ bồng bềnh, luôn làm mưa làm gió trên màn ảnh, được chính Christophe đặt cho cái tên mĩ miều Glamour modern style. Và kết thúc BST chính là những kiểu tóc với những đường nét “hình học” thuần túy và hiện đại – Mái tóc biến đổi thành một cấu trúc tinh tế và trong suốt. Sự đơn giản mang lại nguồn sức mạnh của những người phụ nữ đương đại.

Xem thêm một số hình ảnh tại sự kiện đặc biệt này: 

NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_1

Người mẫu Phương Mai trong bộ đầm dài chấm gót màu trắng quyến rũ, sang trọng nhưng vẫn không kém phần cá tính, là MC của chương trình

NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_10 NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_9 NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_8 NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_7

NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_14

Giám đốc ngành hàng Chuyên nghiệp, đại diện L’Oréal Việt Nam trao tặng hoa cho ông Christophe Gaillet

NDN_bua tiec toc tai The art of contrast_15

Ông Christophe Gaillet (giữa) và chị Cass Le, Giám đốc ngành hàng Chuyên nghiệp, L’Oréal Việt Nam

Đôi nét về Christophe Gaillet:

>> Christophe Gaillet là một trong những Nhà tạo mẫu tóc quốc tế, ngôi sao sáng giá của ngành tóc trên toàn Thế giới. Tài năng, kinh nghiệm và cảm nhận thẩm mỹ tinh tế là những yếu tố chính giúp anh khẳng định tên tuổi và trở thành Giám đốc sáng tạo của Liên đoàn thời trang tóc cao cấp (Haute Coiffure) của Pháp từ 2006 đến 2010.

>> Năm 2013, tại Lễ trao giải thường niên của tạp chí Nhà tạo mẫu tóc Canada lần thứ 19, Đại sứ thương hiệu của L’Oréal Professionnel – Christophe Gaillet được vinh danh là Nhà tạo mẫu tóc quốc tế tài năng nhất. Với nhiều hoài bão, Christrophe tạo dấu ấn cá nhân và tạo sự khác biệt với các Nhà tạo mẫu tóc khác bằng chính sự đơn giản mà sáng tạo của mình trong công việc. Anh thường xuyên hợp tác với nhiều Nhà thiết kế thời trang lớn như Thierry Muglr, Nina Ricci, Paco Rabanne, Azzaro và Balenciaga. Anh đóng góp vào việc khẳng định với những người yêu thích thời trang, tác phẩm tạo mẫu tóc là một phần không thể thiếu để hoàn thiện tuyệt tác thời trang.

>> Christophe đã có mặt ở rất nhiều quốc gia và tham gia vào nhiều sự kiện lớn về thời trang tóc và không ngừng khẳng định tài năng sáng tạo của mình, nhất là trong các khóa học do chính anh giảng dạy mà L’Oréal Professionnel tổ chức hằng năm nhằm truyền cảm hứng sáng tạo cho các nghệ sĩ tạo mẫu tóc trên toàn thế giới.

>> Với Christophe Gaillet, giáo dục và đào tạo là chìa khóa mở lối thành công cho ngành tạo mẫu tóc. Chính vì thế anh đã không ngừng đầu tư tâm huyết vào công cuộc giáo dục và đào tạo. Hơn 2.000 nhà tạo mẫu tóc Châu Âu đã trải nghiệm các khóa học đào tạo cắt và tạo kiểu do chính anh thiết kế. Mỗi một khóa học là một hành trình anh truyền cảm hứng cho các nhà tạo mẫu tóc, giúp họ khám phá khả năng sáng tạo của bản thân. Mỗi khóa học đồng thời cũng là một cuộc cách mạng biến đổi, nâng cao nghệ thuật tạo mẫu tóc và truyền đam mê cho những nhà tạo mẫu tóc. Qua đó, các nhà tạo mẫu tóc thỏa sức sáng tạo, đem tới vẻ đẹp độc đáo trong mỗi khách hàng đến với salon của mình.

>> Mỗi năm, Christophe cho ra mắt hai bộ sưu tập mẫu tóc sáng tạo mới của mình trên các tạp chí Tạo mẫu tóc hàng đầu và các tạp chí khác dành riêng cho nữ giới. Những tác phẩm của anh luôn sáng tạo biến hóa và lấy cảm hứng từ nhiều hình thức nghệ thuật phong phú như Điêu khắc, Hội họa…

>> Những Bộ sưu tập điển hình của Christophe Gaillet trước đây:L'OREAL-01

 

Có thể bạn quan tâm: 

Chạm là đẹp!

Cảm hứng sắc hồng từ tình ca “La Vie en Rose”

 

 

 

Comment