Big C Việt Nam về tay người Thái - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Big C Việt Nam về tay người Thái

Sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng, thương hiệu Big C Việt Nam đã chính thức thuộc về Central Group – Tập đoàn đến từ Thái Lan với giá trị thương vụ vào khoảng hơn một tỷ USD.

Mới đây, tập đoàn Casino Group (Pháp) – đơn vị sở hữu thương hiệu Big C tại Việt Nam đã chính thức thông báo Big C Việt Nam đã thuộc cho Central Group – một tập đoàn đến từ Thái Lan. Theo tiết lộ từ phía Casino, Big C Việt Nam giá trị khoảng một tỷ euro (tương đương 1,14 tỷ USD). Casino Group cũng cho biết, thương vụ mua bán này, Casino Group sẽ thu về 920 triệu euro, xấp xỉ 1,04 tỷ USD (khoảng 23.300 tỷ đồng).

4-big-c-supermarket-hcmc-ho-chi-minh-city.jpg.1758x854_q85_crop

Như vậy, sau hơn 18 năm xây dựng hệ thống Big C tại Việt Nam với 43 cửa hàng và 30 trung tâm mua sắm cùng mức doanh thu năm 2015 chưa bao gồm thuế 586 triệu euro (khoảng 665 triệu USD), Big C Việt Nam đã chính thức thuộc về người Thái. Trước đó, một loạt các tên tuổi như Berli Jucker (Thái Lan), Lotte Group (Hàn Quốc), Aeon (Nhật Bản), Dairy Farm (Singapore) và Saigon Co.op (Việt Nam) có ý định sở hữu Big C Việt Nam.

Central Group, tập đoàn mua Big C Việt Nam thành lập năm 1927, là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, các cửa hàng, bán lẻ, khách sạn và nhà hàng tại Thái Lan. Central Group cũng là đơn vị sở hữu Central Retail – một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan, sở hữu các trung tâm mua sắm như Central, Robinson, Zen, La Rinascente (Italy).

Comment