Phiêu du với những sắc màu - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Phiêu du với những sắc màu

Đến Chile, bạn sẽ bắt gặp nhiều gam màu xanh quý: Xanh lục của lá nho, xanh vân đậm của đá Lapis lazuli, xanh da trời trong veo của thành phố cảng di sản sản thế giới Valparaiso… Chúng khiến bạn như rơi vào cõi phiêu diêu, tự tại…

Colorful buildings, Vailparaso, Chile

Xứ sở của những đồng nho

Giờ đã là mùa Thu ở Chile (từ tháng 3-5), nhưng nếu đến Chile vào cuối Xuân đầu Hạ (từ tháng 12-2) du khách sẽ gặp những cánh đồng nho xanh lá bát ngát, chạy thẳng tắp tới tận chân trời của rặng Andes thần thánh. Các thung lũng trồng nho và sản xuất vang trứ danh của Chile như: Aconcagua, Casablanca, Cachapoal, Colchagua, Maipo, Maule… đã trở nên nổi tiếng cả trong lĩnh vực du lịch bởi nằm trong “La ruta del vino” (Con đường vang) với nhiều tour du lịch khám phá và thưởng thức vang làm từ nho cabernet sauvignon, carmenere, malbec, merlot và syrah. Màu xanh lục bất tận của những cành nho vươn lên, nổi bật trên nền xanh ghi của núi cao và ánh sáng bạc lấp lánh của tuyết trên đỉnh, quả thật là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp không bút nào tả xiết.1.Quinta de Maipo vineyard 1_resize1.Quinta de Maipo vines_resize

Để xem phiên bản báo in, vui lòng bấm vào đây!

Dải đất hẹp, dài hơn 5.000 km, hình dáng như quả ớt ở Nam Mỹ này thực sự mang lại cảm giác khám phá thú vị cho du khách, bởi sự đa dạng của cảnh quan và khí hậu. Nơi đây là xứ sở của những sa mạc khô cằn nhất thế giới (Atacma ở phía bắc) nhưng cũng là nơi nổi danh bởi những cánh đồng nho xanh ngút tầm mắt, những hải cảng sầm uất như Valparaiso nhưng cũng là nơi mà những cánh đồng băng giá bao la cùng các dòng sông băng… Bởi thế, Chile vốn là điểm dừng chân cho các đoàn khách trước khi thám hiểm chinh phục Nam cực. Hay ở chỗ, trước khi đến với màu trắng lạnh toát ngự trị nơi Nam cực, các du khách đã được làm ấm nóng bởi các ngụm vang đỏ đắm say…1.Quinta de Maipo House and vineyard_resizeMontes2_resize

Valparaiso – Thành phố của sắc màu

Cách thủ đô Santiago hơn 100km về phía tây, Valparaiso được xếp là một trong những thành phố màu sắc nhất thế giới. Nguyên do là bởi những ngôi nhà được sơn với đủ sắc màu này bắt nguồn từ việc tàu từ những nơi khác thường cập cảng ở đây để sửa chữa và sơn lại. Lúc rời đi, họ bỏ lại số sơn thừa và người dân nơi đây có thể tùy thích sử dụng chúng để “tô vẽ” cho ngôi nhà của mình. Sự lý thú này vô tình lại tạo thành một nét riêng đặc trưng cho thương hiệu của thành phố Valparaiso trong mắt của du khách. Nhưng màu xanh của vịnh biển, màu xanh của trời Thái Bình Dương trong veo vẫn là tông màu chủ đạo đem lại cảm giác thanh bình cho điểm đến này. Ngày nay, Valparaiso không còn là bến cảng quan trọng nữa, nhưng lại trở thành một trung tâm văn hóa sôi động, một thành phố của nghệ thuật màu sắc. Bởi thế, khu phố lịch sử của thành phố cảng Valparaiso đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới theo tiêu chí “Valparaiso là một minh chứng cho một giai đoạn lịch sử của Chile”.

virginia_duran_blog_valparaiso_main_street_resizemuseo-cielo-abierto-valparaic2a6c3bcso-chile-holcomb-photo-51_resize

Vùng đất của đá quý

Trước khi rời đất nước Nam Mỹ hiếu khách này, du khách ai cũng muốn mang theo mình một kỷ vật của xứ sở này. Không gì phù hợp hơn là hãy mua các phiên bản thu nhỏ của các bức tượng trên đảo Phục Sinh được chế tác từ loại đá xanh chỉ có ở Chile, đá lapis lazuli. Loại đá quý này tượng trưng cho sức khỏe, dùng làm đồ trang sức hoặc mỹ nghệ thì thật tuyệt vời bởi độ bóng tuyệt hảo của nó. Bức tượng nổi tiếng của Pharaoh Tutakhamun , Ai Cập có đôi mắt được khảm chính từ loại đá này. Tuyệt tác “Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai” của danh họa người Hà Lan Vermeer vẽ năm 1665 cũng dùng nguyên liệu màu nghiền từ bột đá lapis luzuli. Còn một bộ đồ trang sức – lưu niệm hoàn hảo nhất nên mua ở đây là bộ vòng – nhẫn – hoa tai, với phần kim loại chế tác từ đồng đỏ (bởi Chile là nước có trữ lượng và xuất khẩu đồng lớn nhất thế giới), và khảm đá lapis luzuli độc nhất vô nhị. shutterstock_168321821_supersize_resize

Đường bay: Hiện chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam đến Chile, nhưng bạn có thể bay nối chuyến từ Pháp hoặc Úc.

Lấy visa: Xin visa trực tiếp tại Đại sứ quán Chile: Tòa nhà C8-D8, số 14 Thụy Khuê, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3935 1147 hoặc qua các công ty dịch vụ khác.


10 điểm đến không thể bỏ qua

  1. Ngoạn cảnh Vườn quốc gia Torres del Paine ở miền Nam với khung cảnh ngoạn mục của những dãy núi cao đỉnh lởm chởm phủ đầy băng.
  2. Thăm hồ Verde: Mặt nước hồ màu lục ngọc, bao quanh là những rặng núi lửa và những dòng suối nóng tạo nên cảnh quan đa sắc màu gần như siêu thực.
  3. Đi cáp treo trên Santiago: Đong đưa bên trên thủ đô sắc màu được bao quanh bởi dãy Andes phủ đầy tuyết trắng xóa.
  4. Nhấm nháp Pisco Elqui, tham quan nhà máy rượu và nếm vị chua của Pisco ngay tại nơi sản xuất. Đây là loại quốc tửu của Chile.
  5. Nghỉ dưỡng tại suối khoáng nóng Puyuhuapi: Nằm ở nơi cách biệt và hoàn toàn yên tĩnh, các khu nghĩ dưỡng nơi đây dễ dàng tiếp cận từ xa lộ Carretera Austral huyền thoại.
  6. Thăm Valparaíso, thị trấn nổi bật trên những ngọn đồi ôm lấy một vịnh biển rộng.
  7. Cưỡi dù lượn ở Iquique: Một trong những điểm đến hàng đầu của môn chơi dù lượn tại Nam Mỹ, tận hưởng quang cảnh đáng kinh ngạc của các đụn cát Cerro Dragón khổng lổ xa xa phía dưới.
  8. Viếng nhà thờ gỗ Chile xinh xắn.
  9. Đi thuyền dọc theo dòng sông băng San Rafael.
  10. Tắm mình tại Bahía Inglesa trong màu nước biển màu lam ngọc.

shutterstock_225943681_huge_resize

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN

Comment