Gần 300 mỹ phẩm bị thu hồi, gọi tên L’Oréal, Paula’s Choice và loạt thương hiệu lớn

Gần 300 mỹ phẩm bị thu hồi, gọi tên L’Oréal, Paula’s Choice và loạt thương hiệu lớn

Thông tin gần 300 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc đang thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng, đặc biệt khi trong danh sách có sự xuất hiện của những thương hiệu quen thuộc như L’Oréal và Paula’s Choice. Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan quản lý cập nhật danh mục chất cấm theo quy định mới của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN, siết chặt hơn tiêu chuẩn an toàn trong ngành làm đẹp.

Theo thông báo từ cơ quan chức năng, tổng cộng 291 sản phẩm phải thu hồi do chứa các hợp chất silicone dạng vòng như Cyclotetrasiloxane (D4) – chất vừa được bổ sung vào danh mục cấm. D4 từng được sử dụng phổ biến trong mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc tóc nhờ đặc tính tạo độ mượt, giúp bề mặt da và tóc mềm mại hơn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy hợp chất này có thể gây rối loạn nội tiết và ảnh hưởng tới khả năng sinh sản nếu tiếp xúc kéo dài với nồng độ cao.

Trong số các sản phẩm bị ảnh hưởng có dòng tẩy trang của Nitipon, một số sản phẩm chăm sóc tóc thuộc hệ thống phân phối của L’Oréal, cùng các mặt hàng chăm sóc da nhập khẩu khác. Dù vậy, giới chuyên môn lưu ý rằng việc thu hồi không đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm của các thương hiệu này kém chất lượng; đây chủ yếu là hệ quả của việc thay đổi quy định kỹ thuật, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh công thức để phù hợp tiêu chuẩn mới.

>>> Xem ngay danh sách mỹ phẩm bị thu hồi tại đây

Thu hồi mỹ phẩm

Thực tế, xu hướng siết quản lý mỹ phẩm không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Trước đó, European Commission cũng đã hạn chế sử dụng D4 trong sản phẩm rửa trôi do lo ngại về tác động môi trường và sức khỏe. Nhiều tập đoàn lớn đã phải cải tiến công thức nhằm đáp ứng tiêu chuẩn bền vững và an toàn hơn. Điều này cho thấy ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, ưu tiên tính minh bạch và khoa học.

Ở Việt Nam, bên cạnh việc kiểm soát thành phần, cơ quan quản lý còn tăng cường hậu kiểm hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) – tài liệu bắt buộc chứng minh độ an toàn và nguồn gốc nguyên liệu. Không ít doanh nghiệp, bao gồm cả các đơn vị nhập khẩu mỹ phẩm cao cấp, từng bị yêu cầu tạm dừng lưu hành vì chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bộ Y tế đã yêu cầu các nhà phân phối thông báo thu hồi ngay lập tức, ngừng lưu hành và tổ chức tiêu hủy sản phẩm vi phạm. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay những sản phẩm nằm trong danh sách và yêu cầu nhận lại trả hàng tại điểm mua.

Các chuyên gia nhận định, động thái lần này có thể gây ảnh hưởng ngắn hạn đến thị trường, song về dài hạn sẽ nâng chuẩn chất lượng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến bảng thành phần, nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận an toàn thay vì chỉ dựa vào danh tiếng thương hiệu.

Sự kiện này một lần nữa cho thấy: trong ngành làm đẹp, ngay cả những “ông lớn” cũng không nằm ngoài vòng kiểm soát. Và với người tiêu dùng, hiểu biết về thành phần và quy định pháp lý đang trở thành “vũ khí” quan trọng để bảo vệ chính mình.

Có thể bạn quan tâm:

Comment