Emirates khai trương đường bay Hà Nội – Dubai - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Emirates khai trương đường bay Hà Nội – Dubai

Ngày 3/8, hãng hàng không Emirates đã khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách hàng ngày từ Dubai đến Yangon (RGN), Myanmar và Hà Nội (HAN), Việt Nam, nhằm tăng cường hoạt động của hãng tại khu vực Đông Nam Á.

Tiếp theo sự kiện khai trương dịch vụ hàng không của Emirates tại Tp.HCM vào năm 2012 và dịch vụ vận chuyển hàng hóa thuần túy đến Hà Nội vào năm 2013, Hà Nội nay là cảng hành khách mới của Emirates tại Việt Nam. Chuyến bay mở đầu mang số hiệu EK388 từ Dubai đã hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào lúc 15h30.

Đường bay Dubai – Hà Nội sử dụng máy bay Boeing 777-300ER với 3 hạng ghế, trong đó có 8 ghế hạng nhất, 42 ghế hạng thương gia và 310 ghế hạng phổ thông.

Máy bay mang số hiệu EK388 hạ cánh và thực hiện nghi lễ phun nước tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Máy bay mang số hiệu EK388 hạ cánh và thực hiện nghi lễ phun nước tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Dịch vụ mới này sẽ mở rộng mạng lưới của Emirates trong khu vực lên 12 thành phố tại 7 quốc gia Đông Nam Á, cung cấp thêm nhiều lựa chọn và nâng mức độ thuận tiện cho hành khách di chuyển giữa Hà Nội, Yangon đến Dubai và xa hơn.

Ông Haitham, Tổng Giám đốc Emirates tại Việt Nam (thứ ba, bìa phải) cùng các vị khách quý tại sự kiện khai trương đường bay Hà Nội-Dubai.

Ông Haitham, Tổng Giám đốc Emirates tại Việt Nam (thứ ba, bìa phải) cùng các vị khách quý tại sự kiện khai trương đường bay Hà Nội-Dubai.

Ông Haitham, Tổng Giám đốc Emirates tại Việt Nam cho biết: “Hãng hàng không Emirates có mạng lưới rộng khắp toàn cầu với 154 điểm đến tại 81 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với sự kiện khai trương đường bay mới tại Hà Nội, hãng hàng không Emirates sẽ góp phần tăng cường kết nối cho Hà Nội và các vùng phụ cận, tiếp tục góp phần vào sự phát triển du lịch và thương mại tại thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Là hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2016 (World’s Best Airline 2016) theo bình chọn của SkyTrax, Emirates cung cấp cho hành khách nhiều lựa chọn với 154 điểm đến tại 81 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với những dịch vụ đặc biệt trên máy bay.

Dịch vụ mới này sẽ mở rộng mạng lưới của Emirates trong khu vực lên 12 thành phố tại 7 quốc gia Đông Nam Á.

Dịch vụ mới này sẽ mở rộng mạng lưới của Emirates trong khu vực lên 12 thành phố tại 7 quốc gia Đông Nam Á.

Hành khách đi trên máy bay Boeing 777-300ER của hãng hàng không Emirates sẽ có cơ hội tận hưởng hệ thống giải trí ice của hãng đã từng giành nhiều giải thưởng với gần 2.500 kênh phim ảnh, chương trình truyền hình và âm nhạc trên khắp thế giới. Các chuyến bay của Emirates đến Việt Nam và chiều ngược lại còn đáp ứng nhu cầu riêng của thị trường Việt Nam, có phi hành đoàn nói tiếng Việt và cung cấp nhiều sự lựa chọn về ẩm thực trên máy bay bao gồm nhiều món ăn phổ biến tại Việt Nam. Cũng giống như trên tất cả các chuyến bay khác của Emirates, những hành khách bay trên chặng bay này được hưởng ưu thế hạn mức hành lý của Emirates lên tới 35kg đối với hạng phổ thông, 40kg đối với hạng thương gia và 50kg đối với hạng nhất.

Chuyến bay EK389 khởi hành hàng ngày từ sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội lúc 22:50, đến Yangon vào lúc 00:20. Máy bay rời Yangon vào lúc 01:50 và đến sân bay quốc tế Dubai lúc 05:05. Trong khi đó, chuyến bay EK388 khởi hành từ Dubai lúc 03:30, đến Yangon vào lúc 11:40, sau đó rời Yangon lúc 13:00 và hạ cánh tại Hà Nội lúc 15:30.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Bay ưu đãi cho mùa hè rộn vui

>>> Chuyến bay xa xỉ với giá vé 24.000 USD

>>> Cathay Pacific thay đổi diện mạo máy bay

>>> Emirates tăng chuyến bay đến TP.HCM

Comment