Trao giải “L’Oréal – Sắc màu cuộc sống” dành cho thợ tóc - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Trao giải “L’Oréal – Sắc màu cuộc sống” dành cho thợ tóc

Ngày 28/4/2016, mười thợ tóc tài năng của chương trình “L’Oreal – Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp” đã được vinh danh tại Lễ trao giải “L’Oréal – Sắc màu cuộc sống” tại TP. HCM. Đây là những học viên của chương trình đào tạo thợ tóc của L’Oreal Việt Nam, được thành lập năm 2009, dành cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp hoặc là nạn nhân của nạn buôn người, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội… Cuộc thi nhằm giúp họ lấy lại sự tự tin vào bản thân và cuộc sống, tỏa sáng với tài năng của mình trong nghề làm đẹp, giúp họ mạnh dạn thay đổi cuộc đời mình tốt đẹp hơn.

10 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi.

10 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi.

Cuộc thi “L’Oréal – Sắc màu cuộc sống” bắt đầu vào tháng 2 năm nay với sự tham gia của 250 bài dự thi từ TP HCM, Hà Nội và Quảng Bình. 23 thí sinh xuất sắc đã được chọn đi tiếp vào vòng chung kết vào ngày 26-27/4 tại TP HCM. Đây là cuộc thi dành cho các học viên đã hoàn thành khóa học, hiện đang là thợ tóc và chủ tiệm tóc trên phạm vi cả nước.

Thí sinh Huỳnh Ngọc Thanh, học viên nữ của khóa đào tạo thợ tóc giành giải Nhì.

Thí sinh Huỳnh Ngọc Thanh, học viên nữ của khóa đào tạo thợ tóc giành giải Nhì.

Vòng chung kết được tổ chức vào hai ngày 26 và 27/4 tại Viện Đào tạo tóc L’Oreal Professionnel và Lễ trao giải diễn ra vào chiều ngày 28/4 tại TP. HCM với sự tham gia của thí sinh trong cả nước, học viên của Dự án, các salon tóc, đại diện các tổ chức phi chính phủ, ban ngành. Nhiều chuyên gia tóc hàng đầu Việt Nam đã đánh giá cao sáng kiến này vì nó không chỉ là cơ hội để giới thiệu về cái đẹp của ngành tóc mà còn giúp khuyến khích những phụ nữ khó khăn có niềm đam mê trong ngành tóc được phát triển và thể hiện tài năng của minh, giúp họ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Ông Brendon Urlich, Giám đốc Điều hành L'Oreal Việt Nam trao giải Nhất cuộc thi.

Ông Brendon Urlich, Giám đốc Điều hành L’Oreal Việt Nam trao giải Nhất cuộc thi.

Thí sinh Lê Phương Hải đạt giải 3.

Thí sinh Lê Phương Hải đạt giải 3.

500 phụ nữ tìm hiểu về cuộc thi nhưng hơn 50% thí sinh đã rút lui vì áp lực từ chính bản thân họ. Tuy nhiên cũng có nhiều thí sinh mạnh mẽ vượt qua. Bạn Hồ Thị Kiều Oanh, học viên Trung tâm Hồ Chí Minh cho biết: “”Những ngày vừa qua là thời gian khó khăn trong đời tôi. Tôi bị giằng xé giữa ước mơ trở thành người chiến thắng và những suy nghĩ tiêu cực vì lời nói của những người xung quanh, Tôi cảm thấy như mình đã quá lạc quan và giờ đây người ta đang chế nhạo mình, đặc biệt là không ai muốn trở thành người mẫu cho bài thi của tôi có lẽ là thách thức lớn nhất. May mắn ở phút chót khi một cô hàng xóm lớn tuổi đã chấp nhận thỉnh cầu của tôi để làm người mẫu. Ngày mà tôi nhận được kết quả lọt vào vòng chung kết, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Cảm giác rất tuyệt vời. Tôi đã có thể vượt qua nỗi sợ hãi bên trong, bước ra khỏi chiếc vỏ của mình và bây giờ tôi có thể nhìn thấy bầu trời xanh phía trước. Đôi khi, giấc mơ chỉ là giấc mơ, nhưng với giải thưởng L’Oreal – Sắc màu cuộc sống, tôi thấy mình giống như một Cô bé Lọ Lem”.

Một mẫu tóc ấn tượng trong cuộc thi "L’Oreal – Sắc Màu Cuộc Sống 2016".

Một mẫu tóc ấn tượng trong cuộc thi “L’Oreal – Sắc Màu Cuộc Sống 2016”.

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại L’Oreal, Giám đốc chương trình chia sẻ : “Chúng tôi rất vui mừng khởi xướng cuộc thi tạo mẫu tóc đầu tiên dành cho các học viên của chương trình bởi chúng tôi tin rằng cuộc thi này sẽ giúp những phụ nữ đã tham gia khóa học lấy lại sự tự tin vào cuộc sống và vào bản thân mình. Đây cũng là dịp các bạn có thể khẳng định mình, và tiếp tục phát triển với niềm đam mê của mình. Với sự hiện diện của nhóm chuyên gia tóc hàng đầu Luân Đôn Neville Hair & Beauty Salon làm Ban giám khảo cho cuộc thi, chúng tôi tin rằng những người chiến thắng từ cuộc thi sẽ trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho những phụ nữ chưa dám khẳng định bản thân mình và chưa tin ở khả năng của mình, sẽ có được câu trả lời thuyết phục và mạnh mẽ dẩn dắt cuộc đời mình đi theo một hướng tốt đẹp hơn”.

Ông Brendon Urlich, Giám đốc Điều hành L’Oreal Việt Nam đã chia sẻ: “Tôi tin rằng một người phụ nữ đẹp là người có thể khẳng định được bản thân mình, tin tưởng vào bản thân và biết rõ hướng đi trong đời mình. Họ phải được quyền đưa ra quyết định và dẫn dắt cuộc đời mình để cuộc sống luôn tươi đẹp với mình. Với L’Oreal, chúng tôi tin rằng “Cái đẹp có sức mạnh thay đổi cuộc sống của con người” và chúng tôi đã biến niềm tin này thành một chương trình hành động, thể hiện ý nghĩa của cái đẹp và đã nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới. Chương trình đào tạo nghề tóc “L’Oreal- Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp” ở Việt Nam là sự cam kết lâu dài của chúng tôi nhằm hỗ trợ nâng quyền cho phụ nữ thông qua sự thay đổi và độc lập về kinh tế, từ đó thay đổi vị trí xã hội cho phụ nữ. Mỗi người phụ nữ thành công từ Dự án đã trở thành một hình mẫu, truyền cảm hứng và động lực cho những người phụ nữ đang ở trong những hoàn cảnh khốn cùn có thể vượt qua mọi rào cản và đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua nghề làm đẹp”.

Ban giám khảo gồm có: Jack Merrick-Thirlway, Neville Tucker và Cristian Pignatta. Họ đều là những chuyên gia, nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp.

Jack Merrick-Thirlway là một nghệ sĩ tóc nổi tiếng với 9 năm kinh nghiệm làm việc cho các tạp chí lớn như Vogue, Tatler, ES Magazine,.. Danh sách khách hàng của anh là những nhà thời trang hàng đầu, các nghệ sĩ trang điểm và nhà thiết kế thời trang nổi danh thế giới, đặc biệt,  anh tham gia vào các Tuần lễ thời trang London và Tuần lễ thời trang Paris liên tục qua các mùa từ năm 2009 đến nay.

Jack Merrick-Thirlway là một nghệ sĩ tóc nổi tiếng với 9 năm kinh nghiệm làm việc cho các tạp chí lớn như Vogue, Tatler, ES Magazine,.. Danh sách khách hàng của anh là những nhà thời trang hàng đầu, các nghệ sĩ trang điểm và nhà thiết kế thời trang nổi danh thế giới, đặc biệt, anh tham gia vào các Tuần lễ thời trang London và Tuần lễ thời trang Paris liên tục qua các mùa từ năm 2009 đến nay.

Được biết đến là nhà tạo mẫu tóc đầu tiên và xuất sắc của Luân Đôn, với khách hàng là những người nổi tiếng tại Luân Đôn, Neville cũng được gọi là người cha của ngành tóc Anh quốc. Ông là một trong số những nghệ sĩ bậc thầy trong ngành tóc ở quốc gia này, là người tạo hình cho những ngôi sao thời trang tóc ở London và các thành viên từ gia đình Hoàng gia Anh. Ông nhận được Giải thưởng Cống hiến cho ngành thời trang của Hiệp Hội Thời Trang Á Châu do đích thân Tiến sĩ Frank Cintamani và Ngài Kenzo trao tặng.

Được biết đến là nhà tạo mẫu tóc đầu tiên và xuất sắc của Luân Đôn, với khách hàng là những người nổi tiếng tại Luân Đôn, Neville cũng được gọi là người cha của ngành tóc Anh quốc. Ông là một trong số những nghệ sĩ bậc thầy trong ngành tóc ở quốc gia này, là người tạo hình cho những ngôi sao thời trang tóc ở London và các thành viên từ gia đình Hoàng gia Anh. Ông nhận được Giải thưởng Cống hiến cho ngành thời trang của Hiệp Hội Thời Trang Á Châu do đích thân Tiến sĩ Frank Cintamani và Ngài Kenzo trao tặng.

Sinh ra, lớn lên và học tập tại Ý nhưng Cristian đã chuyển đến Luân Đôn và gia nhập nhóm Neville vào năm 2003. Cristian là nhà tạo mẫu tóc vô cùng tài năng với hơn 20 năm kinh nghiệm. Là một chuyên gia tóc đầy phong cách, anh làm việc chung với các công ty thời trang như Erdem, Christopher Raeburn và Todd Lynn. Anh được xem là chuyên gia tạo mẫu tóc yêu thích nhất của thương hiệu tóc lừng danh Kerastase Paris.

Sinh ra, lớn lên và học tập tại Ý nhưng Cristian đã chuyển đến Luân Đôn và gia nhập nhóm Neville vào năm 2003. Cristian là nhà tạo mẫu tóc vô cùng tài năng với hơn 20 năm kinh nghiệm. Là một chuyên gia tóc đầy phong cách, anh làm việc chung với các công ty thời trang như Erdem, Christopher Raeburn và Todd Lynn. Anh được xem là chuyên gia tạo mẫu tóc yêu thích nhất của thương hiệu tóc lừng danh Kerastase Paris.

Từ khi thành lập vào năm 2009, chương trình “L’Oreal- Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp” đã hợp tác với nhiều tổ chức ở địa phương và quốc tế hỗ trợ việc nâng quyền về mặt kinh tế cho người phụ nữ thông qua chương trình đào tạo làm đẹp chuyên nghiệp. Kết quả từ báo cáo kiểm toán độc lập của Euromonitor gần đây cho thấy có sự thay đổi đáng kể trong thu nhập của người phụ nữ tham gia và hoàn tất chương trình, với mức tăng từ 200% đến 500%. Chương trình này đã tạo ra hơn 800 thợ tóc và hơn 100 tiệm tóc mới cho ngành tóc Việt Nam.

Trong suốt 8 năm qua, chương trình “L’Oreal – Làm đẹp để sống, Sống để làm đẹp” đã hỗ trợ và đào tạo cho hơn 1,000 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, giúp đỡ họ trở thành những thợ tóc giỏi. Phần đông chị em đều có cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi hoàn tất khóa học chuyên sâu trong vòng 6 tháng với mức thu nhập trung bình tăng lên gấp đôi, gấp ba sau khi tốt nghiệp với công việc trong ngành tóc.

Comment