Malaysia Airlines mở rộng đường bay quốc tế đến Trung Đông - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Malaysia Airlines mở rộng đường bay quốc tế đến Trung Đông

Vừa qua, hãng hàng không Malaysia Airlines đã mở rộng mạng bay quốc tế với chuyến bay thẳng mới đến Doha.

Doha trở thành điểm đến thứ ba mà hãng Malaysia Airlines bay đến ở Trung Đông, sau Jeddah và Madinah, chuyến bay bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/5/2022. Chuyến bay mới sẽ cung cấp cho hành khách kết nối  trung chuyển qua sân bay quốc tế Hamad và cho phép nối chuyến tối ưu đến Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Phi và Trung đông, thông qua hợp tác liên danh với hãng Qatar Airways. Hiện nay, Malaysia Airlines và Qatar Airways cung cấp 62 điểm đến trong liên danh tại Malaysia, Đông Nam Á, Úc, New Zealand, Trung Đông, Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Phi.

Giám Đốc Điều hành Tập đoàn Malaysia Airlines, Cơ trưởng Izham Ismail, cho biết: “Trong bối cảnh tiếp tục nới lỏng hạn chế đi lại trên toàn cầu, đường bay mới của Malaysia Airlines đến Doha là cơ hội tuyệt vời để mở rộng mạng bay và các dịch vụ của chúng tôi đồng thời kết nối đáng kể đáng kể khu vực Đông Nam Á với khu vực Trung Đông và xa hơn nữa. Trong khi chúng tôi nỗ lực trở thành Tập Đoàn Dịch vụ Hàng không và Du lịch hàng đầu Châu Á, chuyến bay mới này đánh dấu cột mốc quan trọng khác trong kế hoạch mở rộng mạng bay của hãng.

Chuyến bay này sẽ thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng đi lại qua sân bay Kuala Lumpur, kết nối rộng hơn Malaysia cho du khách từ các điểm đến quốc tế khác. Với tư cách là công ty dịch vụ cho du lịch và nghỉ dưỡng, chúng tôi mong muốn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khách du lịch quốc tế để tiếp tục thúc đẩy sự hồi phục du lịch Malaysia thông qua đường bay mới này. Chúng tôi mời doanh nhân và khách du lịch tận hưởng dịch vụ chân thực và ấm áp, phản ánh nét văn hóa và truyền thống Malaysia được vung đắp bởi sự hiếu khách của người Malaysia không thể bắt chước được ngay khi hành trình bắt đầu cùng với chúng tôi”

Hãng hàng không quốc gia Malaysia sẽ khai thác chuyến bay hàng ngày trực tiếp giữa sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) và sân bay quốc tế Hamad, Doha (DOH) qua chuyến bay mang số hiệu MH160 khởi hành KUL-DOH lúc 21 giờ 20 và MH161 khởi hành DOH-KUL lúc 01 giờ 30 sáng. Chuyến bay mỗi ngày sẽ được khai thác bằng máy bay A330-300, với 290 ghế, trong đó 27 ghế ở hạng Thương gia, 16 ghế hạng Phổ thông có chỗ để chân rộng và 247 ghế ở hạng Phổ thông.

Độc giả quan tâm thông tin về vé máy bay của Hãng hàng không quốc gia Malaysia có thể truy cập
Website: www.malaysiaairlines.com để biết thêm thông tin chi tiết.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Comment