Việt Nam thắng lớn tại Giải thưởng sáng tạo châu Á 2024

Việt Nam thắng lớn tại Giải thưởng sáng tạo châu Á 2024

Giải thưởng Sáng tạo châu Á của Quỹ toàn cầu Hitachi vừa công bố 15 nhà khoa học khu vực ASEAN đoạt giải năm 2024, trong đó có đến 6 nhà khoa học Việt Nam đoạt giải thưởng này.

Giải thưởng Sáng tạo châu Á do Quỹ toàn cầu Hitachi khởi xướng từ năm 2020, nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực ASEAN. Giải thưởng vinh danh các cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu, phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ, hướng đến những giải pháp phục vụ lợi ích cộng đồng và hiện thực hóa một xã hội bền vững.

Sau khi tuyển chọn, sàng lọc hồ sơ từ 26 trường đại học và viện nghiên cứu tại 6 quốc gia ASEAN, vừa qua giải thưởng đã công bố danh sách 15 nhà khoa học đạt giải của năm 2024. Đặc biệt, trong số đó có đến 6 nhà khoa học đến từ Việt Nam.

Giải thưởng Sáng tạo Châu Á

Giải thưởng sáng tạo xuất sắc với trị giá 1.000.000 JPY (khoảng 166.000.000 VND) đã được trao cho PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Trường Đại học Quốc gia TPHCM và PTS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế).

Cụ thể, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu được trao giải với công trình “Tổng hợp vật liệu nano từ sinh khối cho các ứng dụng trong sản xuất furfural và xử lý nước thải” nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm từ thuốc nhuộm hữu cơ, kim loại nặng và kháng sinh gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Giải thưởng sáng tạo xuất sắc thứ hai của Việt Nam được trao cho PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung với công trình “Nghiên cứu và phát triển dược phẩm từ cây thuốc đặc hữu bằng công nghệ chiết xuất thân thiện với môi trường và phương pháp mô phỏng hiện đại”, giúp hỗ trợ quảng bá cây thuốc đặc hữu Việt Nam, sản xuất có trách nhiệm và tính bền vững toàn cầu.

Giải thưởng Sáng tạo Châu Á

Bốn giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 JPY (khoảng 83.000.000 VND), đã được trao cho các nghiên cứu có tính ứng dụng cao, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. Cụ thể: PGS.TS Lương Xuân Điển được vinh danh với công trình “Phát triển chất xúc tác vàng hoạt tính cao và vật liệu tổng hợp nano dựa trên sinh khối bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận cơ học và hóa học bề mặt (MCS)”. TS Võ Nguyễn Xuân Phương với nghiên cứu “Chiến lược sinh thái nuôi trồng cá – gạo bền vững”. PGS.TS Nguyễn Đình Quân với Công trình “Chuyển đổi bùn thải từ sản xuất giấy thành Nanocellulose vi khuẩn để sản xuất giấy bền vững” và PGS.TS Vũ Thu Trang được vinh danh với nghiên cứu “Phát triển sản phẩm từ thực vật bền vững và có ích cho sức khỏe từ cây trồng Việt Nam”.

Giải thưởng này không chỉ khẳng định tài năng và sự cống hiến của các nhà nghiên cứu Việt Nam, mà còn nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ khoa học khu vực và thế giới. Đây là động lực thúc đẩy cho thế hệ trẻ tiếp tục đam mê nghiên cứu, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm:

Comment