Phụ nữ và xe hơi - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Phụ nữ và xe hơi

Ngày càng nhiều những cuộc nghiên cứu về thái độ của phụ nữ với xe hơi song song với các cuộc “đổ bộ” các mẫu xe dành cho phụ nữ trên thị trường. Không phải ngẫu nhiên mà các hãng xe hướng tới đối tượng phụ nữ trong những chiến dịch kinh doanh quan trọng cho cả hiện tại và tương lai…

Đẹp và phong cách

Đương nhiên, với phụ nữ – đối tượng dễ bị chinh phụ bởi vẻ đẹp của phong cách thì những đường cong mềm mại trên xe, màu sơn hay nội, ngoại thất đẹp, sang trọng, bắt mắt sẽ là tiêu chí lựa chọn trước tiên.

Mercedes-Benz S-Class:

Trong tiếng Đức, S-Class có nghĩa là đẳng cấp hay ngoại cỡ. Đây cũng là dòng xe chủ lực nhằm tạo ra tiếng vang trên thị trường của Mercedes. Hơn thế nữa, trong lần bình chọn gần đây của 21 vị giám khảo đến từ 16 quốc gia, S-Class được xướng tên trong hạng mục Xe của phụ nữ. Tính đến thời điểm hiện tại, S-Class đã có 3 thế hệ nhưng điểm chung chính là sự mềm mại, uyển chuyển trong thiết kế, nội thất sang trọng kết hợp giữa da và gỗ cùng hệ thống đèn thay đổi theo cảm xúc người sử dụng. Một điểm nữa của dòng xe này thu hút phái đẹp, đấy chính là việc S-Class được trang bị thiết bị khử mùi Air Balance với chức năng xông hương thơm cho khoang lái.

Mini Cooper:

Chỉ riêng cái tên Mini Cooper cũng đã đủ khiến chị em “nức lòng” trước “nhan sắc” thanh lịch và hoài cổ. Đầu tiên nhắc đến Mini Cooper là kiểu dáng ba đường thẳng song song ở trần-thân-sàn xe không đụng hàng. Đây cũng chính là điểm mạnh của dòng xe này với khoang cabin khoáng đạt đồng thời mang lại điểm nhìn tốt cho người lái cũng như hạn chế ánh nắng chiếu vào ghế trước. Ngoài ra, với kích thước nhỏ, xe có thể dễ dàng di chuyển trên các con phố đông đúc trong khi đó phần nội thất lại được thiết kế rất riêng, mang dấu ấn thể thao tạo cảm giác thoải mái cho người lái và hành khách. Cuối cùng, với khả năng tiết kiệm nhiên liệu 4.2L/100km đường trường và 6.1L/100km đường thành phố, Mini Cooper là chiếc xe đẹp về phong cách và hữu tiện cho phái đẹp.

Thực dụng

Có 69% phụ nữ coi giá cả là tiêu chí đầu tiên, 48% lựa chọn dựa vào sự tiện dụng và 40% chọn những chiếc xe nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu. Điều đó cho thấy, phụ nữ rất đề cao yếu tố thực dụng trong việc chọn xe thậm chí sự thực dụng của họ còn hơn cả phái mạnh. Những chiếc xe an toàn, tiện ích, thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu luôn là những gạch đầu dòng đầu tiên cho nhóm phụ nữ này.

Audi A3:

Cùng với Mercedes-Benz S-Class, Audi A3 đã nhận danh hiệu Xe của gia đình. Sở hữu vóc dáng nhỏ, khá thời trang, thanh lịch, Audi A3 là chiếc xe lý tưởng cho những người phụ nữ trẻ, thành đạt. Có thể nói, Audi A3 là một tuyên ngôn tối giản của Audi với toàn bộ không gian nội thất đã được đơn giản hóa tối đa nhưng vẫn cung cấp những tính năng cần thiết và sự thoải mái cho người sử dụng.

Về động cơ, Audi A3 là một chiếc sedan nhỏ nhưng phải nói là… “có võ” với công suất 180 mã lực tại vòng tua 5.100-6.200 vòng/phút, momen xoắn cực đại 250Nm tại vòng tua 1.250-5.000 vòng/phút. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ 7.3 giây và đạt tốc độ tối đa là 235km/h. Thế nhưng, Audi A3 cũng được đánh giá là khá tiết kiệm nhiên liệu với mức 5.6L/100km. Về tiêu chí an toàn, A3 cũng là một trong những chiếc xe được đánh giá cao với 10 túi khí bảo vệ toàn bộ hành khách cùng hệ thống kiểm soát cân bằng và khóa vi sai điện tử, cảnh báo áp suất lốp điện tử, phanh đỗ cơ điện, phanh ABS…

Honda Jazz/Fit:

Với phái đẹp đạt tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu lên hàng đầu thì Honda Jazz/Fit đích thị là quyết định không thể sáng suốt hơn. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu vào khoảng 4.6L/100km. Thêm một chi tiết thực dụng khác nữa của chiếc Fit này chính là khoang hành lý. Mặc dù kích cỡ khá mi nhon nhưng khả năng mở rộng khoang hành lý của Fit được xếp vào hàng vô địch trong phân khúc xe này với sự xuất hiện của chiếc ghế thông minh Magic Seats, tăng từ 354 lít lên 884 lít khi gập hàng ghế sau. Với phiên bản 2016 thì nghe đâu, con số này sẽ là 1.314 lít. Ngoài ra, xe cũng trang bị hệ thống hỗ trợ người lái như tính năng hỗ trợ thông minh, cảnh báo va chạm, chuyển làn, nhận biết đèn tín hiệu giao thông…

Tốc độ

Đừng tưởng chỉ có phái mạnh mới đam mê tốc độ. Phụ nữ cũng đam mê tốc độ không kém. Tất nhiên, việc làm chủ những “chiếc mã” này không hề đơn giản. Nhưng với phụ nữ, không gì là không thể…

Porsche 911 Turbo S:Khỏi phải nói, chỉ riêng cái tên thôi cũng đã đủ khiến cả phái mạnh lẫn phái yếu mê mệt. Bên cạnh cái tên quý tộc cùng những đường cong trong mơ, tâm điểm của Porsche 911 Turbo S này vẫn cứ là sức mạnh động cơ. Nó được trang bị động cơ tăng áp 6 xi-lanh 3.8 lít giúp sản sinh 560 mã lực. Nhờ đó, xe có thể đạt tốc độ tối đa 318km/h, tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 3.2 giây. Ngoài ra, thiết kế khí động lực cũng giúp xe chạy ổn định ở tốc độ cao. Hẳn nhiên, để làm chủ chú chiến mã này ở 560 mã lực chắc chắn đó phải là một cô nàng có tay lái cừ khôi.

BMW M235i

Đây là chiếc xe từng được tạp chí Consumer Report của Mỹ đánh giá là rất đáng đồng tiền bát gạo. Xe được trang bị động cơ xăng 3 lít cho công suất 326 mã lực và momen xoắn cực đại 450Nm và tăng tốc từ 0-100km/h khoảng 4.8 giây. Ngoài ra, chiếc xe thể thao này cũng rất ghi điểm với khả năng ôm cua ấn tượng. Cuối cùng, sự đa dụng chính là thế mạnh của chiếc xe thể thao này khi bạn vừa có thể lái nó đi làm, dạo phố vừa có thể thỏa thú đam mê tốc độ của mình.

Bạn có biết?

Có thể bạn không biết nhưng những dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp ô tô lại được đánh dấu bởi những người phụ nữ. Lịch sử đã ghi nhận, chuyến đi dài đầu tiên trên chiếc xe đầu tiên của nhân loại nhằm kiểm chứng độ bền được thực hiện bởi một người phụ nữ, bà Bertha Benz – người đàn bà luôn sát cánh bên chồng, ông Carl Benz để tạo nên đế chế ngôi sao ba cánh Mercedes hùng mạnh. Lịch sử ngành công nghiệp xe hơi cũng từng đi từ ngạc nhiên này đến sững sờ khác trước tinh thần táo bạo, dám nghĩ dám làm của bà Louise Sarazin để đưa phát minh vĩ đại kia của người Đức lập kỉ lục trên đất Pháp. Cũng không phải ai cũng biết, trước khi người đàn ông đầu tiên sở hữu chiếc bằng lái thì nó đã thuộc về phụ nữ, bà Anne d’Uzès – bà cũng là người đầu tiên bị phạt vì chạy quá tốc độ. Người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe hơi cũng lại là một người phụ nữ, bà Clärenore Stinnes… Phụ nữ và xe hơi là mối lương duyên đặc biệt. Mối lương duyên đó càng thăng hoa khi phụ nữ ngày càng độc lập về tài chính.

Bài viết và hình ảnh độc quyền của Tạp chí NỮ DOANH NHÂN

Comment