Khi bệnh nhân ung thư vú mới 22 tuổi

Khi bệnh nhân ung thư vú mới 22 tuổi

Một cô gái 22 tuổi, không có tiền sử gia đình mắc ung thư, phát hiện khối cộm ở ngực và nghĩ đó chỉ là thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt. Vài tháng sau, kết quả sinh thiết xác nhận ung thư vú. Qua ca bệnh thực tế của BS.CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo, câu chuyện của T. không chỉ đặt ra vấn đề về nguy cơ ung thư vú ở người trẻ, mà còn cho thấy y học ngày nay không chỉ dừng lại ở kiểm soát bệnh, mà còn nỗ lực bảo toàn chất lượng sống và những dự định phía trước của người bệnh.

Từ một khối u tưởng lành tính đến hành trình điều trị của cô gái 22 tuổi

Trong những năm làm công tác điều trị và xạ trị ung bướu, BS.CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo vẫn nhớ một bệnh nhân đặc biệt: T., cô gái 22 tuổi đang học năm cuối đại học.

Gia đình T. không có tiền sử mắc ung thư. Khi tự sờ thấy khối cộm ở ngực trái, cô cho rằng đó có thể là phản ứng bình thường theo chu kỳ kinh nguyệt. Ở lần thăm khám đầu tiên, tổn thương được đánh giá có khả năng lành tính và T. được hẹn theo dõi.

Nhưng chỉ vài tháng sau, khối u lớn lên nhanh chóng. Kết quả sinh thiết sau đó xác nhận T. mắc ung thư vú.

Bác sĩ Thu Thảo

Khối u kích thước khoảng 5 cm được phẫu thuật cắt bỏ, đồng thời bác sĩ tiến hành tái tạo lại bầu ngực ngay trong cùng một cuộc mổ. Hạch nách chưa ghi nhận di căn, bệnh ở giai đoạn T2 và có tiên lượng tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, do rìa cắt quanh khối u khá sát, T. vẫn cần tiếp tục xạ trị nhằm giảm tối đa nguy cơ tái phát tại chỗ.

Với một bệnh nhân mới 22 tuổi, bài toán điều trị không chỉ là làm thế nào để dập tắt khối u, mà còn là hạn chế tối đa những ảnh hưởng dài lâu đến sức khỏe và cuộc sống sau này.

Do khối u nằm ở ngực trái – ngay sát vị trí của tim – BS.CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo cùng ê-kíp lựa chọn kỹ thuật xạ trị hít sâu nín thở có kiểm soát (DIBH). Trong mỗi lần chiếu tia, T. hít sâu và giữ hơi khoảng 20–30 giây. Khi lồng ngực mở rộng, tim được lùi ra xa vùng chiếu xạ, giúp giảm thiểu mức độ tiếp xúc của tim với tia xạ về lâu dài.

Toàn bộ liệu trình gồm 16 buổi diễn ra trong khoảng ba tuần. T. gần như không gặp tác dụng phụ đáng kể và vẫn tiếp tục hoàn thành luận văn tốt nghiệp ngay trong thời gian điều trị.

Sau xạ trị, hành trình của T. tiếp nối bằng việc dùng thuốc nội tiết trong ít nhất 5 năm. Dù vậy, những dự định tương lai của cô gái trẻ không vì thế mà gạt sang một bên. Nhờ quá trình xạ trị chỉ tác động cục bộ tại vùng ngực và được theo dõi chuyên môn phù hợp, T. vẫn hoàn toàn có thể tính đến chuyện lập gia đình và sinh con sau này.

Ung thư vú không chỉ xuất hiện sau tuổi 40

Từ ca bệnh của T., BS.CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo muốn nhấn mạnh một thực tế thường bị bỏ qua: ung thư vú không còn là căn bệnh riêng của phụ nữ sau độ tuổi 40.

Một người trẻ, ngay cả khi gia đình không có yếu tố di truyền, vẫn có thể mắc bệnh.

Điều này không có nghĩa mọi bất thường ở vùng ngực đều là dấu hiệu ác tính. Tuy nhiên, việc tự cho rằng một thay đổi chỉ là do chu kỳ kinh nguyệt hay tổn thương lành tính mà bỏ qua bước kiểm tra lại có thể làm trễ thời điểm chẩn đoán vàng.

Phụ nữ nên chủ động quan sát và lắng nghe những thay đổi của cơ thể. Khi xuất hiện khối cộm bất thường, sự thay đổi trên bề mặt da vú, núm vú tiết dịch hoặc các biểu hiện khác lạ, việc thăm khám chuyên khoa sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân thay vì tiếp tục tự phỏng đoán.

Trường hợp được bác sĩ chỉ định theo dõi một tổn thương nghi ngờ, việc tái khám đúng hẹn đóng vai trò rất quan trọng. Nếu nhận thấy khối u thay đổi kích thước hoặc lớn lên nhanh, cần chủ động đi khám sớm hơn lịch hẹn.

Đối với phụ nữ từ khoảng 40 tuổi, việc tầm soát định kỳ bằng nhũ ảnh, siêu âm hoặc các phương pháp phù hợp nên được thực hiện theo tư vấn của bác sĩ. Với người trẻ được chẩn đoán mắc ung thư vú, việc tư vấn và xét nghiệm di truyền cũng là bước nên được cân nhắc.

Undress to Empower

Lắng nghe góc nhìn chuyên môn tại không gian đối thoại “Undress to Empower II”

Tại sự kiện Undress to Empower II do Tạp chí Nữ Doanh Nhân tổ chức vào ngày 19/10/2026, BS.CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo với vai trò diễn giả sẽ tiếp tục giải đáp sâu hơn về thực trạng trẻ hóa ung thư vú từ những case lâm sàng chân thực. Sự kết hợp giữa tri thức y khoa thực chứng và góc nhìn thấu cảm hứa hẹn sẽ mang tới cho khách tham dự những thông tin hữu ích, giúp phụ nữ cởi bỏ nỗi sợ mơ hồ để chủ động bảo vệ chính mình.

Điều chương trình muốn gửi gắm không phải là một lời cảnh báo mang màu sắc lo âu, mà là một thái độ sống thực tế và chủ động: lắng nghe những thay đổi của cơ thể, đi khám đúng lúc và đừng để sự ngần ngại khiến chúng ta trì hoãn việc tìm kiếm một câu trả lời cho sức khỏe của chính mình.

UNDRESS TO EMPOWER II

Thời gian: 14:00 – 17:30 | 19/10/2026

Địa điểm: Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, P. Xuân Hòa, TP.HCM

Đơn vị tổ chức: Tạp chí Nữ Doanh Nhân

Đơn vị đồng hành: Novotel Saigon Centre, OUI | Oracle Clinic Vietnam, The Whoo, Paula’s Choice, Radisson Blu Phu Quoc, Bioderma, Om Soha.

Toàn bộ số tiền gây quỹ từ chương trình được trao đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, góp phần hỗ trợ các bệnh nhân ung thư vú có hoàn cảnh khó khăn.

Đăng ký tham dự và mua vé: TẠI ĐÂY

Thông tin chi tiết về chương trình, khách mời và các hoạt động gây quỹ đặc biệt của “Undress to Empower II” tiếp tục được Tạp chí NỮ DOANH NHÂN cập nhật.

Có thể bạn quan tâm: