Lễ ra mắt Chỉ số Năng lực Cạnh tranh người Việt trẻ - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

Lễ ra mắt Chỉ số Năng lực Cạnh tranh người Việt trẻ

Ngày 14/11/2015, Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo (UNESCO-CEP), cuộc thi Today’s Voice Contest 2015 đã công bố Top 500 người Việt trẻ có chỉ số GCI (Global Competence Index) hay còn được gọi là CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TOÀN CẦU cao nhất.

Le ra mat chi so nang luc canh tranh nguoi Viet tre (1)

Quang cảnh buổi lễ ra mắt

Nằm trong khuôn khổ cuộc thi Today’s Voice Contest 2015 thuộc Trung Tâm Unesco Văn hóa Giáo dục và Đào tạo, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) và Công ty CP NAHI, sau 2 tháng diễn ra Vòng 1.1 Today’s Voice Contest 2015, GCI  đã thu hút hơn 5000 người Việt trẻ trên cả nước tham gia làm bài test online tại địa chỉ http://contest.todayvoice.org. Nhờ vào GCI, các thí sinh sẽ sẽ biết được khoảng cách năng lực mình đang ở đâu và tạo nên động lực giúp họ thu hẹp khoảng cách và phát triển bản thân mình một cách nhanh nhất trong  bối cảnh toàn cầu hóa.

Le ra mat chi so nang luc canh tranh nguoi Viet tre (2)

Đỗ Thùy Trang – Sinh viên ĐH Ngân Hàng đặt câu hỏi về GCI.

Le ra mat chi so nang luc canh tranh nguoi Viet tre (3)

Sinh viên đặt câu hỏi về Today’s Voice Contest 2015.

500 người Việt trẻ xuất hiện trên bản xếp hạng sẽ tiếp tục tham gia vào Vòng 1.2 cuộc thi với Bài kiểm tra về Workplace Compextencies, Academic Competencies và bài luận – “Tell us your story”. Sau đó, 100 thí sinh đạt điểm cao nhất sẽ được lọt vào Vòng 2 với chủ đề “Golobal Mindset” dưới sự hướng dẫn và đào tạo của hơn 10 CEO và các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam. Các bạn sẽ được ban tổ chức chia nhóm ngẫu nhiên thành 10 nhóm, mỗi nhóm 5 người để cùng nhau thực hiện đề tài do ban tổ chức đưa ra, để từ đó chọn ra 3 nhóm xuất sắc nhất đi vào chung kết.

Le ra mat chi so nang luc canh tranh nguoi Viet tre (4)

Đại diện BTC trả lời câu hỏi về GCI và Today’s Voice Contest.

GCI (Global Competence Index) hay còn được gọi là CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TOÀN CẦU, được phát triển với sứ mệnh cung cấp cho người lao động trên toàn thế giới một công cụ đo lường năng lực để con người hiểu được năng lực của mình đang ở đâu so với người khác để có một kế hoạch tự phát triển tốt hơn.

Chỉ số năng lực toàn cầu (Global Competence Index) là công cụ thống kê và cung cấp một bức tranh toàn diện về năng lực cạnh tranh giữa con người với nhau. Chúng ta sẽ thấy mình đang ở đâu so với con người ở các quốc gia còn lại. Những năm đầu thế kỉ 21, các nước phát triển đã đưa vào ứng dụng chỉ số GCI (Global Competence Index) cho con người ở đất nước họ. Với GCI, người ta sẽ hiểu được những tiêu chuẩn hoặc mức độ yêu cầu của một công việc ở một lĩnh vực nào đó thuộc ngành công nghiệp, văn hóa hoặc các nhóm dân tộc, xã hội hay chính trị để công dân các nước có thể tự trang bị những kĩ năng và kiến thức để chuẩn bị bước vào thời cuộc cạnh tranh khốc liệt bất kì khi nào. GCI cũng có thể được sử dụng bởi các tổ chức để đặt đúng người vào đúng vị trí cho hiệu suất tốt nhất và hiệu quả. Người tham gia GCI quan trọng hơn, sẽ hiểu được năng lực mình đang ở đâu trong bối cảnh toàn cầu.

Tại Việt Nam, ý tưởng của GCI xuất phát từ những mối quan tâm về tăng năng lực cạnh tranh cho người Việt Nam của Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo. GCI do nhóm nghiên cứu Today’s Voice, UNESCO-CEP thực hiện từ cuối năm 2014, GCI đã được nghiên cứu tại các công ty, viện nghiên cứu và các cơ quan chính phủ để tìm ra phương pháp đánh giá năng lực và báo cáo. Dự án thực hiện với tầm nhìn vẽ ra bức tranh toàn cảnh về năng lực cạnh tranh của những người trẻ tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ đó người trẻ Việt Nam cũng như công dân trên toàn thế giới sẽ biết được khoảng cách năng lực mình đang ở đâu và tạo nên động lực giúp họ “tăng tốc” thu hẹp khoảng cách và bắt lấy cơ hội phát triển bản thân và đóng góp vào sứ mệnh giải quyết các vấn đề quốc tế trong bối cảnh toàn cầu.

“Bài kiểm tra năng lực cá nhân” được xây dựng dựa trên Competency Model (Hệ thống Năng lực), được nghiên cứu và biên soạn bởi Bộ Lao động Mỹ (U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration), hiện nay vẫn đang được sử dụng rộng rãi tại Mỹ. Theo mô hình này, các năng lực của một professional worker (người đi làm ở môi trường chuyên nghiệp) được chia thành ba loại: Personal Effectiveness Competencies (Năng lực hiệu quả cá nhân), Academic Competencies (Năng lực học thuật), và Workplace Competencies (Năng lực công sở). Dựa trên cơ sở đó, bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá ba tiêu chí quan trọng của người Việt trẻ: A.S.K (Attitude – Thái độ; Skill – Kỹ năng; Knowledge – Hiểu biết).

Top 5 GCI cao nhất hiện nay.

Top 5 GCI cao nhất hiện nay.

Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu – Global Competence Index (GCI) nằm trong khuôn khổ cuộc thi TODAY’s VOICE CONTEST 2015 của dự án TODAY’s VOICE thuộc Trung Tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Viet Capital Bank và Công ty NAHI Việt Nam. Vòng 1.1 của cuộc thi đã công bố danh sách 500 người Việt trẻ có chỉ số GCI cao nhất vào ngày 10/11/2015.

Sau 2 tháng diễn ra Vòng 1.1 Today’s Voice Contest 2015, GCI đã thu hút hơn 5000 người Việt trẻ trên cả nước tham gia làm bài test online tại địa chỉ http://contest.todayvoice.org. Nhờ vào GCI, các thí sinh sẽ sẽ biết được khoảng cách năng lực mình đang ở đâu và tạo nên động lực giúp họ thu hẹp khoảng cách và phát triển bản thân mình một cách nhanh nhất.

Comment