“RED FLAG”: Dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua trong tình yêu - NỮ DOANH NHÂN - BusinessWoman Magazine

“RED FLAG”: Dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua trong tình yêu

Khi chúng ta mới yêu, những dấu hiệu “cờ đỏ” trong một mối quan hệ có thể dễ bị bỏ qua – mặc dù chúng là những dấu hiệu luôn hiện hữu rõ ràng trong thực tế…

“RED FLAG”: Dấu hiệu không nên bỏ qua trong mối quan hệ tình yêu

“Red flag” (cờ đỏ) trong văn hóa đại chúng từ trước đến nay, luôn là một dấu hiệu cảnh báo về những mối nguy hiểm tiềm tàng. Trong một số môn thể thao, cờ đỏ biểu thị cho sự phạm lỗi. Trong kinh doanh, cờ đỏ báo hiệu cho một mối đe dọa về tình hình tài chính của công ty. Nói chung, cờ đỏ chính là biểu hiện của một tình huống xấu sắp xảy ra, cần hết sức lưu ý, cẩn trọng. Vậy khái niệm “cờ đỏ” trong một mối quan hệ có ý nghĩa như thế nào?

“Red flag” (tạm dịch: cờ đỏ) là một thuật ngữ chỉ ra những điều bất ổn, cần phải tránh xa trong một mối quan hệ. Đó có thể là một mối quan hệ độc hại, gây ảnh hưởng sâu sắc đến thể chất và tinh thần của bạn trong tương lai. Dù biết vậy, lý trí của chúng ta bỗng chốc bị lu mờ, khiến ta hoàn toàn bỏ lơ đi những dấu hiệu cảnh báo này. Vậy đâu là những dấu hiệu nhận biết bạn đang phạm phải “cờ đỏ”?

1. “Ném bom tình yêu”

Một trong những “lá cờ đỏ” lớn nhất trong một mối quan hệ ngày nay đó là “ném bom tình yêu” (love bombing). Đây là một hình thức thao túng tình cảm, khiến bạn yêu họ điên cuồng bằng sự quan tâm, yêu đương dồn dập của mình. Kẻ ném bom tình yêu sẽ hứa hẹn về tương lai của cả hai, tắm mát cho bạn bằng những rung cảm yêu thương và các tuyên bố vĩ đại về tình yêu. Họ khiến bạn phải lòng họ và rồi làm trái tim bạn tan nát. Ném bom tình yêu thường phổ biến nhất ở những người quá tự luyến và thường đi đôi với những mối quan hệ độc hại, bao gồm việc thao túng tâm lý và lạm dụng tình cảm của đối phương.

2. Người ám ảnh mạng xã hội

Trong khi các phương tiện truyền thông và các nền tảng xã hội đã trở nên tràn ngập trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bạn nên chú ý đến những đối tượng có một chút quan tâm thái quá đến trang cá nhân và lượt theo dõi của họ. Điều này có nghĩa đối phương đang quá chăm chút cho chính mình. Nói cách khác, họ đang bận tâm quá nhiều về bản thân trên một thế giới ảo khác. Có đến 74% người dùng nhìn nhận rằng đây là một “lá cờ đỏ” vì nó có thể ám chỉ một người cảm thấy thiếu an toàn hoặc tự thu mình lại.

“RED FLAG”: Dấu hiệu không nên bỏ qua trong mối quan hệ tình yêu

“Cách yêu cũng là thứ đáng để chúng ta ngồi xuống thảo luận với nhau nếu muốn mối quan hệ này được tiến xa hơn.”

3. Thiếu kỹ năng giao tiếp

Chúng ta đều biết giao tiếp là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu đối tượng của bạn dường như không lắng nghe khi bạn đang nói hoặc không phản hồi lại tin nhắn của bạn. Đây cũng được xem là một dấu hiệu cho thấy hai bạn đang có sự thiếu giao tiếp và xao lãng khỏi mối quan hệ này. Bước đầu tiên cần làm là một cuộc trò chuyện mang tính thấu hiểu, cởi mở. Biết đâu sự kiên nhẫn và thành thật sẽ là liều thuốc hữu hiệu giúp thu hẹp khoảng cách. Còn nếu những điều đó không mang lại kết quả gì, chứng tỏ người ấy chưa thật sự sẵn sàng tiến sâu vào mối quan hệ này.

4. Có hành vi kiểm soát, ghen tuông

Ghen là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng nếu đối phương của bạn bắt đầu có dấu hiệu trở nên chiếm hữu hoặc can thiệp quá mức vào cuộc sống cá nhân của bạn, họ quản thúc những gì bạn mặc, kiểm soát sinh hoạt hay cô lập bạn với những mối quan hệ xung quanh, thì đây chắc chắn là một dấu hiệu nghiêm trọng của việc lạm dụng tình cảm. Và không sai, đây chính là một mối quan hệ “cờ đỏ” cần phải tránh xa!

“RED FLAG”: Dấu hiệu không nên bỏ qua trong mối quan hệ tình yêu

“Đừng làm xáo trộn cuộc sống bình yên của mình, chỉ vì một tình yêu độc hại”

5. Không có giao hảo tốt với gia đình, bạn bè

Sự thiếu vắng các mối quan hệ thân thiết hoặc giao tiếp kém với các thành viên trong gia đình và bạn bè là điều gây ra mối bận tâm rất lớn, đặc biệt nếu điều đó có tầm quan trọng với một người. Vì vậy, đừng do dự, hãy hỏi đối phương vì sự kém giao tiếp trong các mối liên hệ ấy, trước khi đánh giá và nhìn nhận về con người thật sự của họ. Điều đó có thể xuất phát từ môi trường, hoàn cảnh khiến họ xa cách với gia đình và bạn bè xung quanh. Có lẽ vì vậy mà họ đã cố gắng vun đắp lên một mối quan hệ có sự gắn kết với bạn. Đây là trường hợp có thể ngồi xuống để sẻ chia và cùng nhau xây dựng.

6. Phản ứng cảm xúc cực đoan

Nếu một ai đó không thể kiểm soát được cảm xúc và thường xuyên mất bình tĩnh với bạn, đó thật sự là một “báo động đỏ” nghiêm trọng. Bất cứ sự đối đãi bằng cơn thịnh nộ hay sự im lặng đáng sợ đều có thể là một hành vi lạm dụng (về thể chất hoặc tinh thần) trong tương lai. Mặt khác, thiếu đi sự đồng cảm có nghĩa là họ đang thiếu vắng đi những xúc cảm cần có và sự quan quan tâm đến bạn. Sau tất cả, người bạn cần phải là một người có sự kiểm soát về cảm xúc và thích nghi được với mọi hoàn cảnh, chứ không phải một người lúc nào cũng la mắng quát tháo.

7. Lạm dụng rượu và chất kích thích

Nếu bạn đang hẹn hò với một người thường xuyên không thể kiểm soát được vấn đề sử dụng rượu bia của mình (không chỉ trong một lần), hoặc nếu họ sử dụng chất kích thích quá mức, có thể họ đã bị nghiện. Bước đầu trong trường hợp này là một cuộc trò chuyện nghiêm túc nhằm đưa ra những giải pháp. Nếu đối phương của bạn vẫn say sưa trong vấn đề rượu bia của mình và từ chối sự giúp đỡ của bạn, hãy xem đây là một người có dấu hiệu “phá vỡ thỏa thuận”. Và điều đó giống như một quả bom hẹn giờ đang chờ được phát nổ. Mặt khác, nếu họ nhìn nhận ra vấn đề và thật sự đón nhận sự giúp đỡ của bạn. Điều này có thể làm sâu sắc hơn mối quan hệ của hai bạn.

“RED FLAG”: Dấu hiệu không nên bỏ qua trong mối quan hệ tình yêu

“Mối quan hệ là một trải nghiệm học hỏi, hãy ghi nhận bất cứ điều gì bạn khám phá được từ nó và áp dụng cho những lần tiếp theo.”

8. Thao túng tâm lý

Thao túng tâm lý chắc hẳn là một chủ đề nóng bỏng trong các cuộc hẹn hò hiện đại ngày nay. Về cơ bản, đối phương sẽ đổ lỗi cho bạn về điều họ đã làm hoặc buộc bạn phải chịu trách nhiệm về cách họ phản ứng với một tình huống. Họ làm bạn quay cuồng vì những vấn đề của cả hai, khiến bạn luôn thấy “phát điên” vì nghĩ bản thân mình là người có lỗi. Bị đối phương thao túng tâm lý khiến bạn cảm thấy bất an và nghi ngờ sự tỉnh táo của chính mình. Vì vậy hãy tin tưởng vào bản thân, nếu có điều gì đó không ổn, hãy lập tức rời khỏi mối quan hệ này.

9. Có dấu hiệu và hành vi ngược đãi

“Cờ đỏ” cũng nói về tất cả hình thức của việc lạm dụng tình cảm và đó là điều vẫn luôn thường xuyên tái diễn. Nếu bất kỳ ai lạm dụng bạn bằng lời nói, thể xác hay tinh thần hoặc làm tổn thương bạn bằng những xâm phạm tình dục. Hãy hoàn toàn dừng lại và bước ra khỏi mối quan hệ đó càng sớm càng tốt và đón nhận bất kỳ sự trợ giúp cần thiết nào. Đây là những “lá cờ đỏ” không nên được giải quyết trong bất cứ hoàn cảnh nào của một mối quan hệ. Nếu bạn đang bị tổn hại trong một mối quan hệ, thì nó không phải là một “lá cờ đỏ”, mà đó chính là một dấu hiệu của sự chấm dứt!

Làm sao để hạ “cờ đỏ” trong những cơ hội tiếp theo?

Lời khuyên 1: Đừng bao giờ phớt lờ một “lá cờ đỏ”! Nếu bạn nhận thấy điều gì đó không ổn, hãy tạm dừng mọi thứ để đánh giá tình hình và đưa ra quyết định liệu có nên tiếp tục đầu tư vào mối quan hệ này hay không? Hãy phản ánh đúng nội tâm của mình rằng liệu bạn có đang quá khắt khe không? Hay đây chính là một vấn đề cần phải giải quyết?

Lời khuyên 2: Đừng ngại thảo luận thẳng thắn với đối phương về những cảm nhận và kỳ vọng của mình trong mối quan hệ. Những mâu thuẫn đôi khi được hình thành từ những im lặng nhỏ nhoi chưa được giải quyết. Cách yêu cũng là thứ đáng để chúng ta ngồi xuống thảo luận với nhau nếu muốn mối quan hệ này được tiến xa hơn. Đừng làm xáo trộn cuộc sống bình yên của mình, chỉ vì một tình yêu độc hại.

Lời khuyên 3: Mỗi một mối quan hệ là một trải nghiệm học hỏi, vì vậy hãy ghi nhận bất cứ điều gì bạn khám phá được từ mối quan hệ đó và áp dụng nó cho lần tiếp theo. Hãy chấp nhận việc: Chúng ta không hợp nhau và điều đó rồi sẽ ổn thôi mà!

Tạp chí Nữ Doanh Nhân tổng hợp | Ảnh: Internet

Có thể bạn quan tâm:

Comment